Không để bị động trong y tế ứng phó thiên tai khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ban hành chỉ thị yêu cầu toàn ngành chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai phức tạp.

Chỉ thị nêu rõ, các Sở Y tế tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Y tế và các văn bản liên quan. Đặc biệt, ngành y tế các cấp không để xảy ra tình trạng gián đoạn, chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành công tác y tế ứng phó thiên tai trong bối cảnh hệ thống chính trị đang tinh gọn, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được sắp xếp lại.

518184330_1050396580611028_7089949400940708257_n.jpg
Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 543 đã tổ chức luyện tập các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ trưởng yêu cầu các Sở Y tế khẩn trương kiện toàn bộ máy cơ quan chỉ huy, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các phương án cần sẵn sàng kích hoạt ngay khi có tình huống xảy ra, đảm bảo hệ thống y tế vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả kể cả sau khi sáp nhập cấp tỉnh và chấm dứt hoạt động của cấp huyện.

Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế để ứng cứu và hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, khi có lệnh điều động.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu ngành y tế địa phương rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo tình hình mới, nhất là tập trung vào các biện pháp cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế tối đa thiệt hại về người trong các tình huống như sạt lở đất, lũ quét, bão lớn.

Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 với các đơn vị cấp cứu để sẵn sàng huy động hỗ trợ. Ngoài ra, cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các cơ sở y tế tại vùng có nguy cơ cao sạt lở, ngập úng để tổ chức sơ tán, di dời khi cần thiết, tránh bị động trong mọi tình huống.

Bên cạnh nhiệm vụ ứng phó, ngành y tế cũng cần tăng cường công tác phòng ngừa. Việc rà soát các cơ sở y tế không an toàn, xây dựng kế hoạch di dời phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, cán bộ y tế và thiết bị là yêu cầu cấp thiết, nhất là tại các khu vực trũng thấp, dễ bị cô lập khi mưa lớn.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất: Bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước trước các tình huống thiên tai ngày càng phức tạp, bất thường.

Xem thêm

Cuộc đua mới nối dài mạng lưới đường bộ cao tốc

Cuộc đua mới nối dài mạng lưới đường bộ cao tốc

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu 5.000km vào năm 2030, bài toán đặt ra không chỉ xây đường mà còn là huy động khoảng 846.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách, cùng một cơ chế PPP đủ hấp dẫn để khu vực tư nhân đồng hành dài hạn.

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

(CLO) Vượt mốc 100.000 thành viên, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook không chỉ là nơi học sinh trút nỗi niềm mà còn thu hút nhiều phụ huynh theo dõi. Trước hiện tượng này, chuyên gia tâm lý học đường khuyến cáo cha mẹ đừng vội quy kết con hỗn hào, bởi đằng sau chữ “ghét” là những tổn thương dồn nén vì thiếu nơi lắng nghe an toàn.

Lào Cai 'đi từng nhà' để ngăn tảo hôn

Lào Cai 'đi từng nhà' để ngăn tảo hôn

(CLO) Thay vì chờ vi phạm xảy ra mới xử lý hay tuyên truyền một chiều, Lào Cai đang đổi mới căn bản cách phòng, chống tảo hôn bằng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Cỡ chữ bài viết: