Không khí châu Âu trong lành hơn sau các lệnh giới nghiêm

(CLO) Mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn của châu Âu đã giảm nhiều sau khi các lệnh phong tỏa được ban bố nhằm chống lại virus Corona lây lan.
Thành phố Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Thành phố Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Theo các hình ảnh vệ tinh do ESA cung cấp, các thành phố lớn như Brussels, Paris, Madrid, Milan và Frankfurt đã có mức giảm nồng độ khí nitrogen dioxide độc hại trong không khí trong khoảng thời gian 5/3 tới 25/3.

Cụ thể, lượng khí gas độc hại tại Madrid đã giảm tới 56% ngay sau khi lệnh phong tỏa được ban hành.

Việc này phụ thuộc phần nhiều vào việc các phương tiện không được phép hoạt động. Đây cũng là nguồn xả khí nitrogen dioxide độc hại lớn nhất hiện nay. Việc tạm dừng hoạt động các nhà máy có sản xuất nên hiệu ứng nhà kính cũng giúp cải thiện không khí của khu vực này.

Khi nitrogen dioxide trong không khí có thể gây nên các vấn đề về hô hấp cũng như ung thư.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những người sống tại các thành phố ô nhiễm có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn, khi việc thường xuyên phải đối mặt với không khí ô nhiễm sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch.

Ngoài châu Âu, Trung Quốc cũng ghi nhận lượng nitrogen dioxide trong không khí giảm đáng kể hồi tháng 2 vừa qua khi phong tỏa toàn bộ đất nước.

Theo các chuyên gia, không khí ô nhiễm là nguyên nhân tử vong của gần 400.000 người mỗi năm tại châu Âu.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

(CLO) Theo số liệu Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 2/10, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra đã khiến 4.018 người tử vong và ghi nhận 8.300 ca mắc được xác nhận tại 7 tỉnh. Hơn 2.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Cỡ chữ bài viết: