Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụvà chất lượng chăm sóc người bệnh

Nhân kỷ niệm ngày “Quốc tế Điều dưỡng 12/5” Bệnh viện TW Huế phát động cuộc thi trong toàn thể đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỷ thuật viên “Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh”.

Bệnh viện TW Huế phát động cuộc thi Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện phát động cuộc thi.

Theo đánh giá của Tổ chức y tế thế giới “Dịch vụ do điều dưỡng cung cấp là một trong những trụ cột của dịch vụ y tế”.

Ở Việt nam 50% nguồn nhân lực trong hệ thống chăm sóc sức khỏe là điều dưỡng, họ có mặt ở khắp mọi nơi từ các bệnh viện trung ương đến cộng đồng, từ cơ sở thực hành chăm sóc đến các cơ sở quản lý, đào tạo và nghiên cứu; họ là những người cung cấp dịch vụ nhiều nhất và liên tục nhất cho người bệnh trong các cơ sở y tế.

Vai trò của người điều dưỡng là hết sức quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bởi họ có trách nhiệm duy trì, phục hồi và nâng cao sức khỏe cho con người, kể cả người bệnh và những người có nguy cơ mắc bệnh.

Do đó, họ chính là một phần rất quan trọng tạo nên hình ảnh một bệnh viện chuyên nghiệp, thân thiện và mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Bệnh viện TW Huế đã triển khai hoạt động chăm sóc người bệnh toàn diện và lấy người bệnh làm trung tâm với các mô hình chăm sóc: chăm sóc chính, chăm sóc theo nhóm, chăm sóc theo công việc; tổ chức làm việc theo ca ở các khoa trọng điểm: cấp cứu, HSCC, GMHS, phòng Sinh, Sơ sinh; áp dụng mô hình chăm sóc phù hợp với chuyên môn của từng chuyên khoa.

Các điều dưỡng tham gia cuộc thi.

Trong những năm gần đây, hoạt động chăm sóc người bệnh đã có nhiều cải tiến, điều dưỡng viên đã chú trọng vào những hành động về chăm sóc tâm lý, chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh cá nhân, vận động - PHCN cho người bệnh, chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, người bệnh có chỉ định phẫu thuật,… Phong cách, thái độ phục vụ và giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng trong toàn bệnh viện với người bệnh đã được chấn chỉnh và có sự thay đổi được công nhận.

Năm 2020, theo năm của Điều dưỡng toàn cầu “Nursing Now” có nhiều sự kiện và diễn biến đặc biệt; toàn cầu phải đương đầu phòng chống đại dịch Covid-19.

Nhân kỷ niệm ngày “Quốc tế Điều dưỡng 12/5”; nhằm tôn vinh những giá trị, những đóng góp của người điều dưỡng, đồng thời cũng là nguồn động viên để người điều dưỡng yêu ngành yêu nghề, yên tâm công tác, trau dồi năng lực bản thân, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ hiệu quả trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong dịp này, Phòng Điều dưỡng phối hợp với Công đoàn cơ sở Bệnh viện TW Huế phát động thi đua trong toàn thể đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỷ thuật viên “Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh”.

Tham dự buổi phát động cuộc thi có GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các Phòng chức năng của cả 2 cơ sở và sự có mặt của 150 Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đại diện cho hơn 1.500 Điều dưỡng viên Bệnh viện TW Huế.

Một số tham luận của Điều dưỡng cũng đã được thảo luận, trọng tâm với các nội dung :

Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện tốt “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”, thi đua thực hiện văn hóa công sở ngành Y tế đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Người bệnh được điều dưỡng viên hướng dẫn, giải thích, tư vấn, động viên với thái độ ân cần và thông cảm; được giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình điều trị và chăm sóc. Bảo đảm môi trường buồng bệnh an ninh, an toàn và yên tĩnh; tránh ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của người bệnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của toàn thể điều dưỡng, hộ sinh và kỷ thuật viên và hành động trong công tác xây dựng Bệnh viện “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào xã hội, từ thiện…

Thực hành 5S gồm: “Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng” thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Xây dựng văn hóa bệnh viện vì người bệnh, đoàn kết hướng tới mục tiêu chung là thương hiệu và uy tín của bệnh viện.

Để có thể thực hiện được vai trò của mình không những ở cơ sở y tế trong nước mà có thể tham gia vào thị trường lao động ở khu vực và quốc tế trong tương lai; mỗi một điều dưỡng viên phải tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, tăng cường chức năng chủ động; hướng tới mục tiêu chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, phấn đấu để chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Với quyết tâm phát triển Bệnh viện Trung ương Huế đạt chuẩn bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Cái Văn Long

Xem thêm

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

(CLO) Dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, thậm chí tại các địa điểm du lịch, đền, chùa. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe để trục lợi.

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cải tổ mô hình đào tạo chuyên khoa theo hướng linh hoạt hơn, tiến tới thay thế cách đào tạo và cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như hiện nay.

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

(CLO) Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép thực hiện kỹ thuật truyền tế bào gốc để làm đẹp hoặc điều trị bệnh. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo "trẻ hóa", "chữa bách bệnh" bằng phương pháp này khi chưa được cơ quan chuyên môn cho phép.

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cho đến một ngày bác sĩ tìm ra bệnh. Nhận diện sớm là "chìa khóa vàng", nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

(CLO) Nhiều người bước sang tuổi 40 vẫn nghĩ mình còn khỏe vì chưa từng phải nhập viện. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chính giai đoạn "không đau, không triệu chứng" lại là lúc hàng loạt rối loạn nguy hiểm âm thầm hình thành. 

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Hải Phòng: Phường Hồng An đẩy mạnh phong trào “Dòng họ không ma túy” và hỗ trợ người hoàn lương

Hải Phòng: Phường Hồng An đẩy mạnh phong trào “Dòng họ không ma túy” và hỗ trợ người hoàn lương

Sáng 5/8, UBND phường Hồng An, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, đồng thời phát động phong trào “Dòng họ không ma túy” và ra mắt mô hình “Nhân dân, cán bộ phường Hồng An giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

(CLO) Trước phản ánh nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám đúng quy định nhưng vẫn phải nộp thêm khoản chênh lệch giá dịch vụ, dù không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước chấn chỉnh ngay tình trạng này, đồng thời khẳng định không được thu thêm tiền đối với người bệnh không đăng ký khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

(CLO) Phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Lazada, Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 7/8.

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

(CLO) Filler được quảng cáo là phương pháp làm đẹp nhanh chóng, ít xâm lấn và có chi phí phù hợp. Tuy nhiên, khi được thực hiện tại các spa không đủ điều kiện hoặc bởi người thiếu chuyên môn, những mũi tiêm tưởng chừng đơn giản lại có thể gây tắc mạch, mù mắt, hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cỡ chữ bài viết: