Kinh doanh kém tại Việt Nam, Lotte Mart gồng mình chịu lỗ, E-mart và GS25 chuyển hướng kinh doanh

(CLO) Do cạnh tranh gay gắt với các siêu thị nội địa, các ông lớn bán lẻ đến từ Hàn Quốc như Lotte Shopping (Lotte Mart), Shinsegae (E-mart) và GS Retail (GS25) đều ghi nhận kết quả kinh doanh kém tại Việt Nam.

Lotte Mart gồng mình chịu lỗ

Hồi năm 2018, Lotte Mart Việt Nam cho biết, theo báo cáo tài chính qua kiểm toán của PwC Vietnam, đến cuối năm 2017, chuỗi siêu thị Hàn Quốc lỗ 35,08 triệu USD trong 11 năm hoạt động tại Việt Nam. “Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ bắt đầu có lợi nhuận trước năm 2020”, ông Jeong Seong Won, Giám đốc Tài chính Lotte Mart Việt Nam khi đó tự tin chia sẻ.

kinh doanh kem tai viet nam lotte mart gong minh chiu lo e mart va gs25 chuyen huong kinh doanh hinh 1

Lotte sau đó tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, thông tin về tình hình kinh doanh những năm sau đó không được tập đoàn công bố. Tuy nhiên, theo tờ Koreatimes, trong quý III năm nay, thương hiệu Lotte Mart Việt Nam đã ghi nhận khoản lỗ 1,69 triệu USD, làm dấy lên nghi vấn về chuỗi thua lỗ liên tục của Lotte từ khi đặt chân vào Việt Nam năm 2008.

Lotte đang vận hành 14 siêu thị ở Việt Nam, sau khi đóng cửa Lotte Mart Đống Đa, siêu thị lớn nhất tại Hà Nội với quy mô lên tới 20.000 m2 sau hơn 7 năm hoạt động. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Lotte Mart cố gắng đẩy mạnh các hình thức đặt và mua hàng trực tuyến thông qua ứng dụng SpeedL nhưng vẫn không hiệu quả và ít được khách hàng biết đến.

Tại Indonesia, trong quý vừa rồi, chuỗi bán lẻ Lotte cũng ghi nhận khoản lỗ tương tự 1,69 triệu USD, trong khi có đến 49 cửa hàng.

E-mart chuyển hết cổ phần cho THACO, nhắm thị trường Mỹ

Chuỗi siêu thị E-mart của Shinsegae, nhà bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc, đã gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2015 nhưng gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô do không xin được giấy phép. E-mart quyết định bán cổ phần trong liên doanh với Tập đoàn THACO và chỉ nhận phí bản quyền theo hợp đồng nhượng quyền chính.

kinh doanh kem tai viet nam lotte mart gong minh chiu lo e mart va gs25 chuyen huong kinh doanh hinh 2

Sau khi chuyển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thành một hệ thống nhượng quyền, E-mart nhắnm chuyển hướng sang thị trường Mỹ. E-mart đã bắt đầu mua lại năm thương hiệu siêu thị ở Mỹ và có kế hoạch mở cửa hàng quản lý trực tiếp ở Los Angeles trong năm tới.

"Chúng tôi sẽ củng cố hoạt động kinh doanh tại Mỹ với các siêu thị địa phương đã tiếp quản. Ở đó quy định ít hơn và sức mua cao hơn", một lãnh đạo của E-mart cho biết.

E-mart hiện đang vận hành 51 cửa hàng tại Mỹ và sẽ mở thêm 10 cửa hàng nữa vào năm 2022. Gần đây, Phó Chủ tịch của Tập đoàn Shinsegae, Chung Yong-jin cùng Giám đốc điều hành E-mart Kang Heui-seok đã đến Mỹ để kiểm tra hoạt động bán lẻ, theo Koreatimes.

Hiệu suất kinh doanh của E-mart tại Mỹ đang được cải thiện. Công ty con tại Mỹ, PK Retail Holdings, trong quý III đã thu được lợi nhuận 5,3 tỷ won, so với khoản lỗ 1,2 tỷ won cùng kỳ năm ngoái.

GS25 sẽ chỉ nhượng quyền kinh doanh

GS Retail, một gã khổng lồ bán lẻ khác của Hàn Quốc đang điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, ghi nhận khoản lỗ ròng liên tục tăng lên, từ 2 tỷ won vào năm 2018 lên 6 tỷ won hiện nay.

kinh doanh kem tai viet nam lotte mart gong minh chiu lo e mart va gs25 chuyen huong kinh doanh hinh 3

Ba năm trước, GS gia nhập thị trường Việt Nam cũng bằng cách liên doanh với một công ty trong nước, nhưng đến nay vẫn không thu được lợi nhuận. Một lý do được đưa ra là do cạnh tranh với thương hiệu cửa hàng tiện lợi VinMart, theo nguồn tin của Koreatimes.

GS Retail rút kinh nghiệm ở thị trường Việt Nam và gia nhập các thị trường khác chỉ qua hình thức ký hợp đồng nhượng quyền. Tháng 9/2020, Tập đoàn đã ký hợp đồng nhượng quyền chính thức với Shunkhlai Group (Mông Cổ). GS cũng đang tìm một đối tác kinh doanh tương tự ở Malaysia.

Sân chơi bán lẻ cho các thương hiệu nội địa

Được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, thị trường Việt Nam ngày càng có nhiều người chơi tham gia, khiến cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ai cũng có tham vọng lớn. Bên cạnh các thương hiệu nước ngoài như Aeon Mall (Nhật Bản), Tops Market, Go! và Mega Market (Thái Lan), các thương hiệu nội địa ngày càng nổi bật, gồm có CoopMart/CoopFood, VinMart/ WinMart (thuộc Tập đoàn Masan) và Bách Hóa Xanh. Mới đây nhất, Tập đoàn Nova chuyên về bất động sản, cũng lấn sân sang mảng bán lẻ, với chuỗi cửa hàng tiện lợi mang tên Nova Retail.

kinh doanh kem tai viet nam lotte mart gong minh chiu lo e mart va gs25 chuyen huong kinh doanh hinh 4

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch của Thế Giới Di Động đặt tham vọng là “đến 7 năm nữa sẽ lấy lại ngành bán lẻ về tay người Việt” và dự báo Bách Hoá Xanh có thể tăng trưởng 50% - 70% những năm tới.

Tháng Mười vừa qua, Thaco cho biết đã hoàn tất mua lại toàn bộ mảng kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam của E-mart và kỳ vọng có thể mở rộng quy mô chuỗi siêu thị lên 10 cửa hàng tại Đông Nam Á trong bốn năm tới.

The CrownX, công ty con của Tập đoàn Masan, sở hữu chuỗi VinMart và có 5,5 % cổ phần tương đương 400 triệu USD vốn nước ngoài, đặt mục tiêu 30 - 50 triệu khách hàng, gia tăng khả năng tiếp cận thị trường bán lẻ hiện đại từ 1% lên gần 25%, đồng thời sở hữu 10.000 cửa hàng tự điều hành và 20.000 cửa hàng uỷ quyền trong 5 năm tới.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: