Kon Tum: Nhường đất làm thủy điện, nông dân mòn mỏi chờ tiền đền bù

(CLO) Gần 10 năm nay, nhiều hộ dân ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông (Kon Tum) vẫn mòn mỏi chờ đợi khoản tiền đền bù từ Dự án Thủy điện Đăk Đrinh. Không đất sản xuất, không tiền làm ăn, nhiều hộ đành quay lại làng cũ sinh sống, phó mặc nguy hiểm.

Người dân chê nhà xây về ở nhà rẫy

Để công trình sớm hoàn thành, 192 hộ với 843 khẩu ở xã Đăk Nên đã nhường đất để thực hiện Dự án Thủy điện Đăk Đrinh (xã Đăk Nên). Đổi lại người dân sẽ được đưa ra khỏi lòng hồ, tránh nguy hiểm mùa mưa lũ về với khu tái định cư.

kon tum nhuong dat lam thuy dien nong dan mon moi cho tien den bu hinh 1

Khu tái định cư bị bỏ hoang sau nhiều năm xây dựng, người dân mòn mỏi chờ tiền đền bù.

Cụ thể, dự án đã xây dựng 192 căn nhà tái định cư cùng hệ thống đường, điện…Tuy nhiên, dù được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang song khu tái định cư này lại bị bỏ hoang suốt gần 10 năm. Bỏ hoang nhiều năm khiến hàng chục căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, nhiều căn nhà cỏ dại mọc um tùm, che khuất lối đi, hoang hóa. Đặc biệt, nhiều căn còn thủng mái, bay nóc, mất cửa, sụp nền…Được biết, khu tái định cư hiện tại nằm ở vùng trũng, bốn bề đều là núi cao, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Vì thiếu đất sản xuất và vốn làm ăn nên người dân đành quay trở về làng cũ để canh tác, sinh sống.

Theo số liệu từ UBND xã Đắk Nên, trên tổng số 192 căn nhà tái định cư của dự án thủy điện Đắk Đrinh có đến trên 50 căn bị bỏ hoang. Nhiều căn nhà người dân lâu lâu mới ở, bà con thường ở trong nhà rẫy (vị trí làng cũ trước khi di dời), cách khu tái định cư khoảng 10 km.

kon tum nhuong dat lam thuy dien nong dan mon moi cho tien den bu hinh 2

Nhiều căn nhà ở khu tái định cư thuộc xã Đăk Nên bị tốc mái, mất cửa.

Theo anh A Hrum - trưởng thôn Tu Rét, trong thôn có 36 hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng khu tái định cư. Đến nay mới chỉ có 14 hộ được nhận một phần tiền đền bù hỗ trợ, còn lại hầu hết là chưa được nhận. Hộ nhiều nhất chưa nhận là 500 - 600 triệu đồng, hộ ít nhất là 50 triệu. Một trong những hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Thủy điện Đăk Đring là gia đình anh A Hương (thôn Tu Rét, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông).

Trước đó, anh Hương sở hữu 5 thửa đất rẫy và 3 thửa đất ruộng để sản xuất với tổng diện tích 4,4 ha. Đến năm 2013, vì tiến độ thi công gấp rút của Dự án thủy điện Đăk Đring nên toàn bộ diện tích của gia đình anh Hương bị thu hồi với số tiền đền bù 565 triệu đồng.

Trò chuyện với PV, anh A Hương bày tỏ: "Trong tổng giá trị bồi thường được phê duyệt, hiện tại tôi chỉ mới nhận vỏn vẹn một triệu đồng tiền khai hoang 3 thửa đất lúa. Số tiền còn lại 564 triệu đồng đã gần 10 năm nay gia đình anh vẫn "ngóng đợi" từng ngày. Chúng tôi mong muốn được sớm trả lại tiền đền bù để phát triển kinh tế, nuôi con cái học hành. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng tìm những vị trí đất thuận lợi để bà con canh tác, ổn định ở vùng tái định cư".

Mòn mỏi chờ tiền đền bù

Chưa được thủy điện chi trả tiền đền bù, đất đai sản xuất thiếu thốn, kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết người dân đành quay trở về làng cũ sinh sống. Thế nhưng, khi trở về làng cũ lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi mùa mưa bão đang cận kề, giao thông đi lại khó khăn…

kon tum nhuong dat lam thuy dien nong dan mon moi cho tien den bu hinh 3

Không có đất sản xuất, người dân đành quay lại làng cũ sinh sống, phó mặc nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Kon Plông đã có báo cáo về việc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh. Theo đó, UBND huyện Kon Plông kiến nghị, số tiền bồi thường, hỗ trợ chưa chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 27,8 tỷ đồng gồm: Hỗ trợ đất và tài sản trên đất các khu tái định cư.

Khoản chi phí này không thuộc khoản chi phí bồi thường hỗ trợ tăng thêm 33,2 tỷ đồng. Vì vậy, huyện đề nghị chủ đầu tư sớm bồi thường, hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống.

Tại buổi thông tin về tình hình Kinh tế - xã hội của huyện ngày 20/4, ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông thông tin: "Nội dung liên quan đến việc phát sinh thêm về kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên, UBND tỉnh Kon Tum đã có báo cáo đề xuất với Bộ Công Thương, các Bộ ngành Trung ương có liên quan và Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, theo quy định pháp luật”.

“Văn phòng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và đơn vị Chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Đrinh rà soát, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND huyện Kon Plông và Chủ đầu tư dự án Thủy điện Đăk Đrinh triển khai thực hiện theo quy định”, ông Nam nói.

Dự án Thủy điện Đăk Đrinh được khởi công từ tháng 9/2009. Nhà máy có công suất 125MW, nằm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, do Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) làm chủ đầu tư.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: