Đời sống

Kỳ 4: Hà Tĩnh về đích sớm trong chương trình xóa nhà tạm: Thành công từ lòng dân, ý Đảng

Trần Phong 31/05/2025 19:06

(CLO) Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần nhân văn sâu sắc, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành vượt mức và về đích sớm 5 tháng trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây không chỉ là thành quả về chỉ tiêu, kinh phí mà còn là dấu ấn đậm nét của một phong trào mang đậm nghĩa tình đồng bào, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, dịch bệnh và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Trước những thách thức đó, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (năm 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, trong đó xác định rõ nhiệm vụ huy động toàn xã hội khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Một trong những điểm nhấn trong nghị quyết là Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công.

4a.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dự lễ khánh thành nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm tại huyện Can Lộc.

Chương trình được khởi động với tinh thần quyết liệt, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo nên phong trào sâu rộng khắp các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân. Từ năm 2020 đến tháng 5/2025, toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa tổng cộng 11.724 căn nhà, trong đó riêng Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động đã hoàn thành 2.281 căn với kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tiến độ đề ra.

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai một cách bài bản, Hà Tĩnh còn sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các mô hình như “phân công đỡ đầu theo địa bàn”, “đội xây dựng không đồng”, “mỗi cán bộ phụ trách một nhà” đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, không chỉ huy động được nguồn lực vật chất, mà còn thắp lên tinh thần tương thân, tương ái của người dân Hà Tĩnh.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình vượt mốc 836 tỷ đồng, trong đó hơn 59 tỷ đồng đến từ sự đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Điển hình là sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… với hàng vạn ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

Các ngôi nhà xây mới đều đảm bảo tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng; đạt giá trị tối thiểu từ 100 triệu đồng/căn – cao hơn mức quy định của Trung ương. Đây không chỉ là chỗ ở an toàn cho các hộ dân, đặc biệt trong mùa mưa bão, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để họ yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không ít trường hợp hộ nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã được trao tặng ngôi nhà mới trong không khí đầy xúc động, như “ngày hội lớn của làng quê”. Sự thay đổi rõ nét về đời sống, niềm tin của người dân là minh chứng sống động cho hiệu quả của chương trình.

3a.jpg
Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tặng quà cho gia đình anh Ngô Đức Đại ở TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Bên cạnh đối tượng trong chương trình, tỉnh Hà Tĩnh còn chủ động hỗ trợ thêm 683 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nằm trong diện hưởng chính sách, với tổng kinh phí gần 33,3 tỷ đồng. Điều này cho thấy tư duy nhân văn và chủ động trong thực hiện mục tiêu an sinh toàn diện, không bỏ sót bất kỳ ai cần giúp đỡ.

Dù còn nhiều khó khăn như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giá vật liệu xây dựng tăng, sự chồng chéo chính sách giữa các chương trình, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Hà Tĩnh đã vượt qua thách thức, triển khai hiệu quả và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Từ thực tiễn triển khai, Hà Tĩnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng: sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, rõ trách nhiệm từ cấp ủy, chính quyền; sự minh bạch trong rà soát, xét duyệt; vai trò trung tâm của công tác tuyên truyền, vận động; và đặc biệt là việc phát huy sáng kiến, mô hình phù hợp thực tiễn địa phương.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương sớm cấp ngân sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg để hoàn trả nguồn ngân sách địa phương đã ứng trước, đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng đến các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa nằm trong diện chính sách hiện hành.

img-0373-copy(1).jpg

Tại hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra chiều 29/5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và tinh thần chủ động của các cấp, các ngành. Ông nhấn mạnh, công tác giảm nghèo bền vững và xóa nhà tạm không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà cần được xác định là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nhất là các mô hình sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập phù hợp với điều kiện từng vùng. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa.

Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai các chương trình an sinh xã hội; thiết lập cổng thông tin phản ánh – kiến nghị để người dân tham gia giám sát, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả chính sách.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao quà hỗ trợ cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 25 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời biểu dương 36 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo giai đoạn 2021–2025.

Bên cạnh mục tiêu lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

img-0293-cffffopy.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Tĩnh không chỉ là một chương trình hỗ trợ nhà ở – đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nhân ái, “mệnh lệnh từ trái tim” của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh. Thành công này không chỉ mang lại những mái nhà mới kiên cố, mà còn khơi dậy niềm tin, hy vọng và sức mạnh cộng đồng trong xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kỳ 4: Hà Tĩnh về đích sớm trong chương trình xóa nhà tạm: Thành công từ lòng dân, ý Đảng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO