Kỳ thủ Lê Quang Liêm tham dự giải Grand Chess Tour

(CLO) Do đương kim vô địch thế giới Đinh Lập Nhân rút lui, nên kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm được mời tham dự tại giải cờ nhanh chớp St Louis (Grand Chess Tour).

Theo đó, đây là giải đấu đầu tiên và duy nhất kỳ thủ Lê Quang Liêm tham dự trong hệ thống Grand Chess Tour 2023. Giải diễn ra từ 14/11 đến 18/11.

Lần gần nhất Quang Liêm được mời tới chuỗi giải này là tại St Louis năm 2021, nơi kỳ thủ Việt Nam đứng chót cờ nhanh và thứ hai cờ chớp. Chung cuộc, anh giành 17,5 điểm và đứng thứ năm trong 10 kỳ thủ tham dự.

ky thu le quang liem tham du giai grand chess tour hinh 1

Kỳ thủ Lê Quang Liêm tại giải nhanh chớp Superbet thuộc Grand Chess Tour ở thành phố Bucharest, Romania tháng 11/2019. Ảnh: Lennart Ootes/GCT

Tại St Louis 2023, Quang Liêm là hạt giống số tám cờ nhanh và số chín cờ chớp, dù Elo của hai thể loại cờ này biến động nhanh gấp đôi cờ tiêu chuẩn. Anh sẽ so tài với Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Alireza Firouzja, Anish Giri, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave, Jeffery Xiong, Ray Robson và Samuel Sevian. Các kỳ thủ này đều đã hoặc đang là Siêu đại kiện tướng - Elo 2.700 trở lên.

Ban đầu Đinh Lập Nhân nằm trong danh sách dự giải thay vì Quang Liêm, nhưng kỳ thủ Trung Quốc gần đây liên tiếp rút lui khỏi các giải mạnh. Sau khi trở thành Vua cờ vì thắng Ian Nepomniachtchi tại chung kết thế giới tháng 4/2023, Đinh chỉ dự thêm một giải vào tháng 5, và vắng mặt kể từ đó. Đinh nói rằng anh sẽ không đánh thêm giải nào năm nay, nhưng sẽ tái xuất tại siêu giải Tata Steel tháng 1/2024.

Quang Liêm đang định cư ở bang Missouri, thuận tiện di chuyển đến nơi thi đấu. Anh đang là huấn luyện viên cờ vua trường đại học Webster ở bang này, kiêm Giám đốc học viện SPICE.

Grand Chess Tour là hệ thống siêu giải mời những kỳ thủ hàng đầu thế giới, với năm chặng mỗi năm, trong đó có ba giải nhanh chớp và hai giải tiêu chuẩn. Năm nay, đã có 3 giải được tổ chức, trong đó Caruana thắng giải cờ tiêu chuẩn, còn Carlsen đứng đầu ở cả hai giải nhanh chớp đã đấu.

Quang Liêm đã ba lần dự một giải thuộc Grand Chess Tour, đều ở thể thức cờ nhanh chớp năm 2017, 2019 và 2021. Năm 2021, anh được mời dự giải cờ tiêu chuẩn Sinquefield Cup, nhưng từ chối vì không thể xếp lịch. Năm nay, người thay thế Đinh tại Sinquefield Cup là Levon Aronian.

PV 

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: