Kết quả được Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố ngày 11/7.
Bốn học sinh đoạt huy chương Vàng gồm: Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Tạ Ngọc Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình).
Đặc biệt, Vũ Nguyên Nguyên và Nguyễn Nhật Minh cùng đạt 30/30 điểm ở bài thi lý thuyết – thành tích hiếm có tại kỳ thi được đánh giá là một trong những đấu trường khoa học khắt khe nhất dành cho học sinh trung học trên thế giới. Hai em cũng từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của trường mình cách đây hai năm.
Thành viên còn lại của đội tuyển là Lê Duy Khánh (lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành huy chương Bạc.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kết quả này, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 7 trong tổng số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Vật lý quốc tế, đồng thời xác lập thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi này.
Trước đó, năm 2017, đội tuyển Việt Nam từng giành 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc. Tuy nhiên, năm nay lần đầu tiên Việt Nam có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần thi lý thuyết. Trong ba năm gần đây, đội tuyển thường giành từ một đến hai huy chương Vàng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả này phản ánh nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học có yêu cầu chuyên môn cao nhất thế giới dành cho lứa tuổi trung học.
Đáng chú ý, 3 trong số 5 thành viên đội tuyển đang học lớp 11. Theo Bộ, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tính kế thừa và chiều sâu của công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý, tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục hướng tới những thành tích cao hơn trong các kỳ thi quốc tế những năm tới.
Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 được tổ chức tại Colombia từ ngày 4 đến 12/7 với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thí sinh phải hoàn thành hai bài thi lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ, nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.
Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế từ năm 1981. Tính đến năm 2026, đội tuyển đã giành tổng cộng 49 huy chương Vàng, 59 huy chương Bạc, 49 huy chương Đồng và 18 bằng khen.