Làn sóng đầu cơ bất động sản tạo nên những 'thành phố ma' ở Trung Quốc

(CLO) Sự phát triển bùng nổ trong những thập kỷ qua đã kéo theo một làn sóng xây dựng khổng lồ, tạo nên những khu đô thị hoành tráng trải dài khắp Trung Quốc.

Thế nhưng, không phải dự án nào cũng thành công. Nhiều thành phố được xây dựng rầm rộ nhưng lại thiếu cư dân, trở thành những "thành phố ma" nổi tiếng, nơi các tòa nhà cao tầng sừng sững nhưng vắng bóng người.

lan song dau co bat dong san tao nen nhung thanh pho ma o trung quoc hinh 1

Con phố vắng vẻ ở Conch Bay đối diện Khu tài chính Yujiapu mới ở Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: GI

Một trong những nguyên nhân chính là tâm lý đầu tư vào bất động sản của người dân. Hơn 70% tài sản hộ gia đình ở Trung Quốc gắn liền với nhà đất, khiến thị trường phát triển theo hướng đầu cơ. Khi nền kinh tế suy yếu, bong bóng bất động sản vỡ, giá nhà giảm mạnh, nhiều căn hộ bị bỏ trống, thị trường gần như đóng băng.

Dù trong thập kỷ qua, một số khu vực đã có thêm cư dân, nhưng mức độ nhà trống vẫn rất lớn. Theo ước tính, Trung Quốc có từ 65 đến 80 triệu đơn vị nhà ở chưa có người ở. Quận Kangbashi (Ordos, Nội Mông) là ví dụ điển hình. Năm 2010, khu vực này được thiết kế cho 300.000 người nhưng chưa đến 10% số căn hộ có người ở. Hiện tại, dân số đã tăng lên hơn 120.000 người, nhưng vẫn còn nhiều tòa nhà bỏ không.

Một số dự án thậm chí còn thất bại hơn. Khu tài chính Yujiapu ở Thiên Tân từng được kỳ vọng trở thành "Manhattan của Trung Quốc", nhưng sau hơn một thập kỷ, nơi đây vẫn hoang vắng, thiếu sức sống. Hạ tầng hoành tráng với các tòa nhà chọc trời, đại lộ rộng lớn và hệ thống tàu điện ngầm hiện đại nhưng không thu hút được các doanh nghiệp và cư dân.

Xiong’an, đặc khu kinh tế ở tỉnh Hà Bắc, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Dù được Bắc Kinh đặt nhiều kỳ vọng, nhưng tốc độ phát triển chậm, thiếu việc làm và hạ tầng chưa hoàn thiện khiến khu vực này vẫn chưa thể trở thành trung tâm kinh tế như mong đợi.

Một trong những trở ngại lớn nhất của các "thành phố ma" là việc làm. Không có nền kinh tế đủ mạnh để thu hút dân cư, những khu đô thị này chỉ đơn thuần là các tòa nhà đẹp mắt nhưng thiếu sức sống. Theo phó giáo sư Sarah Williams tại Viện Công nghệ Massachusetts, "người ta có thể mua nhà như một khoản đầu tư, nhưng điều đó không đủ để biến một nơi thành thành phố thực sự. Cần có việc làm để phát triển".

Mối đe dọa lớn nhất đến từ những thành phố nhỏ hơn, ít được biết đến. Các khu vực này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn đẩy hàng triệu người vào cảnh mắc kẹt với những căn hộ không có giá trị thực sự.

"Chúng đại diện cho những khu vực đầu tư quá mức đang bỏ trống và đe dọa đến sinh kế của những người đã mua căn hộ tại đó vì họ có khả năng sẽ không nhận được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình", Williams cho biết. 

Ngọc Ánh (theo Newsweek, SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: