Lắng đọng văn hóa, trí tuệ và cảm xúc

(NB&CL) Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo mở rộng lần thứ VI – năm 2018 đã khép lại bằng đêm chung kết tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 27/10/2018 nhưng những dư âm, cảm xúc đọng lại thì vẫn còn nguyên đối với những người tham dự. Thương hiệu “nhà báo hát” đã, đang và tiếp tục được khẳng định, như một giá trị đẹp, một món ăn tinh thần với người làm báo cả nước cũng như công chúng báo chí.

1. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan - nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Không khí náo nức của Liên hoan Tiếng hát Người làm báo Việt Nam đang hòa vào khí sắc tươi sáng của một đất nước Việt Nam đổi mới và phát triển. Chúng ta tin tưởng, đêm chung kết chắc chắn sẽ đem đến những ấn tượng đẹp khó quên... Và đúng như kỳ vọng của những người tổ chức chương trình, đêm chung kết diễn ra và khép lại mà cảm xúc vẫn còn đầy ắp trong lòng người. Đó là một sân khấu rực rỡ, được chuẩn bị công phu, được đầu tư bài bản, chất lượng. Đủ thấy, tâm thế mà những người làm chương trình này không chỉ dừng lại trên nền tảng một sân chơi giải trí. Mà ở đó, còn là sự lắng đọng của văn hóa, của trí tuệ, của tâm hồn. Không gian của hội trường Nhà hát Lớn với sự sang trọng, bề thế, hội tụ đủ tầm cho một sự kiện văn hóa ý nghĩa. Sự tinh tế của người tổ chức, dĩ nhiên là không nằm ngoài mong muốn được tôn vinh, trân trọng dành cho những nhà báo – nghệ sĩ vinh dự đến với chung kết, xếp hạng.

Nếu như Hội báo toàn quốc mà Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thường niên đã trở thành thương hiệu mang đậm dấu ấn nghề nghiệp thì Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo tổ chức 2 năm một lần có thể được ví như thương hiệu “nhà báo hát” mang đậm dấu ấn của nghệ thuật, là bản nhạc ngợi ca tài năng người làm báo trên sân khấu âm nhạc. Điều đó cho thấy, dù trên phương diện nghề nghiệp hay đời sống tinh thần của người làm báo thì Hội Nhà báo Việt Nam – tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp cũng đặc biệt quan tâm. Đó cũng là một trong những “điểm cộng” khẳng định được uy tín của đơn vị nhiều năm nay trong giới báo chí cả nước.

Chẳng thế mà, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan, người có kinh nghiệm, uy tín trong âm nhạc đã khẳng định: “Đây là một sân chơi của những người làm báo trên cả nước ngày càng thu hút công chúng và trở thành thương hiệu của chương trình truyền hình trực tiếp mỗi mùa “nhà báo hát”…Có thể khẳng định, qua 6 lần tổ chức Liên hoan càng ngày càng xuất hiện các giọng hát hay và thật gần với các nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp. Và các tiết mục thể hiện tại đêm chung kết hôm nay có thể coi là một bữa tiệc bằng âm thanh rất bổ ích, sâu sắc và đầy xúc động…”.

 Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân, LCH Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

2. Chung kết Liên hoan toàn quốc tiếng hát Người làm báo đã làm nên bữa tiệc âm thanh giá trị, “bùng nổ” đúng nghĩa của một chương trình ca nhạc rất gần với chuyên nghiệp. Những người làm báo có được những phút giây, khoảnh khắc tỏa sáng như vậy thật đáng quý. Bởi lẽ, dòng chảy tin tức hằng ngày, những bộn bề lo toan cuộc sống đã chiếm phần lớn thời gian sức lực của họ. Vậy mà trên sân khấu âm nhạc, mọi thứ như tan biến, chỉ còn đó là những nghệ sỹ cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, sâu lắng trong từng ca từ, làm tan chảy những tín đồ yêu nhạc.

Có thể nhìn thấy, “bữa tiệc” dành riêng cho người làm báo được đầu tư, dàn dựng công phu, có tính thẩm mỹ cùng phong cách biểu diễn đầy sức cuốn hút, qua những lời ca tiếng hát, điệu múa ngọt ngào với nhiều thể loại khác nhau: âm hưởng dân ca, nhạc dân tộc, nhạc trữ tình – nhạc nhẹ… đầy ấn tượng trong đêm thi. Các ca sĩ là những người làm báo đã lựa chọn các bài ca đi cùng năm tháng, đậm đà truyền thống cách mạng, giàu bản sắc dân tộc, đó là tình yêu với Tổ quốc, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người, truyền thống của dân tộc và vững tin vào tương lai tươi sáng, với công cuộc đổi mới của đất nước, thể hiện bản lĩnh và tình yêu cháy bỏng với nghề báo. Thế nên, với 11 tiết mục xuất sắc, các thí sinh - nhà báo tài năng đã mang đến sự đa dạng văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người nơi họ đang sinh sống và làm việc. Đó là những nét thanh lịch, hào hùng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đến sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, hơi thở mộc mạc có phần hoang dại của đại ngàn Tây Nguyên, nét cổ kính, mộng mơ của xứ Huế… Đó còn là niềm tự hào về truyền thống nước non ân tình, là sự sâu lắng trong các làn điệu dân ca xứ Nghệ hay tha thiết với ca khúc giàu cảm xúc về Bác Hồ...

 Ca khúc "Mái đình làng biển" do thí sinh Minh Châu đến từ LCH Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam thể hiện.

3. Sôi động với nhiều cảm xúc, thăng hoa trong từng ca khúc đã khiến đêm chung kết trở nên đáng nhớ. Các nữ nhà báo trở thành tâm điểm của Liên hoan khi mà phần lớn các giải thưởng đều thuộc về họ. Ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chi hội Nhà báo báo Đại biểu Nhân Dân, LCH Nhà báo Văn phòng Quốc hội với ca khúc “Người Hà Nội”;  thí sinh Đặng Thị Nguyệt - LCH Nhà báo Trung Tâm PT-TH Quân Đội với ca khúc “Người con gái sông La” và Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang - Đài PT-TH Thừa Thiên Huế, HNB tỉnh Thừa Thiên Huế với Làn điệu chầu văn: “Huế trọn nghĩa tình” đều giành giải Nhì; thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu - LCH Nhà báo Cơ quan T.Ư HNBVN với ca khúc dự thi “Mái đình làng biển” giành giải Ba... Mỗi người trong số họ đã để lại ấn tượng đẹp không chỉ bởi giọng hát, bởi sự cống hiến hết mình trên sân khấu dù không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Họ dành tâm sức ngay từ việc lựa chọn bài hát đến việc trình diễn. Thế nên các ca khúc thể hiện đều gửi vào đó “cái tôi”, cảm xúc chân thành và có lẽ vì thế mà họ đã hát bằng cả trái tim. Như Minh Châu lựa chọn “Mái đình làng biển” một phần để ngợi ca đất nước, phần nữa là bởi hình ảnh mái đình gắn với việc bảo tồn di sản, gần với công việc hiện tại ở Bảo tàng báo chí Cách mạng Việt Nam; Hồng Nhung, nữ nhà báo xuất sắc đoạt Giải Nhất của Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam (lần thứ III và thứ VI) lựa chọn ca khúc “Người Hà Nội” một phần để bày tỏ tình yêu với Hà Nội; hay như Thùy Trang, biên tập viên của chương trình Dân ca Huế - Đài PTTH Thừa Thiên Huế luôn đau đáu về việc gìn giữ, bảo tồn dòng nhạc dân tộc, đã gửi trọn tình yêu với vùng đất sinh ra và lớn lên trong làn điệu chầu văn “Huế trọn nghĩa tình”…

Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VI - năm 2018 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng mạnh mẽ về một “sân chơi” được chuẩn bị công phu, được đầu tư bài bản, chất lượng. Dấu ấn về một Liên hoan khó quên nhưng rõ ràng sẽ là thách thức không nhỏ đối với Ban tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VII - năm 2020.

Hà Vân

Xem thêm

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Cỡ chữ bài viết: