Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, trong 5 tháng đầu năm 2026, các cấp, ngành trên địa bàn đã tích cực huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc dành cho trẻ em đạt trên 2 tỷ đồng.
Toàn tỉnh cũng đã trao tặng hơn 2.000 suất quà, học bổng và nhu yếu phẩm thông qua các chương trình thiện nguyện, hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, 100% trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn, tương đương hơn 61.000 trẻ, được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh còn trên 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 30.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 16% tổng số trẻ em toàn tỉnh.
Ngoài ra, số lượng trẻ em khuyết tật nặng, trẻ mồ côi vẫn ở mức cao; tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực trẻ em còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, cơ sở vật chất, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em tại nhiều địa phương chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là trong dịp nghỉ hè.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà các cấp, ngành đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua.
Để triển khai hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách liên quan đến trẻ em; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng phòng chống rủi ro cho trẻ.
Các địa phương cần tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh; đồng thời quan tâm bố trí, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để trợ giúp trẻ em yếu thế, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh cũng khuyến khích đầu tư xây dựng thêm các không gian vui chơi, tạo môi trường sống thân thiện, an toàn để mọi trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện.
Hưởng ứng Thư kêu gọi của UBND tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm đã trực tiếp tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2026 ngay tại lễ phát động. Tổng số tiền tiếp nhận trực tiếp tại chương trình đạt 469,7 triệu đồng.
Nguồn kinh phí này sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh quản lý, sử dụng để hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các em vươn lên trong cuộc sống.
Cùng ngày, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nhàn đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đưa nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vào chương trình công tác thường xuyên.
Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, cấp xã, phường là lực lượng gần dân, gần trẻ em nhất nên cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu xâm hại, lừa đảo trẻ em trên không gian mạng để phối hợp xử lý kịp thời. Ngành giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo các nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng sử dụng internet an toàn, văn minh cho học sinh.
Cùng đó, lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trên không gian mạng;
Các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp viễn thông, người có uy tín, người có ảnh hưởng trên không gian mạng, quản trị viên các hội, nhóm, diễn đàn cần tích cực tham gia lan tỏa thông tin tích cực, hướng dẫn kỹ năng an toàn mạng, phản bác nội dung xấu độc, xây dựng môi trường mạng lành mạnh cho trẻ em;
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng...