Tính từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em tử vong. Đau xót hơn, chỉ riêng ngày 11/4 tại xã Tràng Định, hai vụ việc liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của 3 học sinh. Những con số này là lời cảnh báo đắt giá khi mùa hè, thời điểm học sinh rời ghế nhà trường để tham gia các hoạt động tự do đang cận kề.
Trước tình hình cấp bách, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là "mệnh lệnh" hành động để các cấp, ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải vào cuộc quyết liệt, không để "mất bò mới lo làm chuồng".
Ngay sau chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn, hơn 640 trường học với trên 200.000 học sinh trên toàn tỉnh đã đồng loạt "lên dây cót" phòng chống đuối nước. Điểm mới của chiến dịch năm nay là tính thực chất và phủ rộng.
Tại các điểm nóng như xã Tri Lễ hay trường Tiểu học Yên Khoái, hoạt động tuyên truyền không còn là lý thuyết suông. Học sinh được lực lượng Công an phối hợp hướng dẫn trực tiếp kỹ năng thực hành, xử lý tình huống thực tế và phát tờ rơi nhận diện các vùng nước xoáy, vực sâu nguy hiểm.
Nội dung phòng chống đuối nước được đưa vào giờ chào cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa hằng ngày, giúp kiến thức "thấm dần" vào ý thức của từng em.
Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn khuyến khích các đơn vị chủ động rà soát, phối hợp với chính quyền cơ sở để cắm biển cảnh báo và tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng sinh tồn cho trẻ.
"Em nhận thức rõ hơn những nguy cơ khi đi tắm sông, suối. Em sẽ không đi tắm nếu không có người lớn đi cùng và sẽ nhắc nhở các bạn cùng phòng tránh", em Hoàng Long Vũ (Học sinh lớp 7, Trường THCS Chi Lăng) chia sẻ sau buổi tuyên truyền.
Các chuyên gia giáo dục nhận định: Sự nỗ lực của nhà trường chỉ là điều kiện cần, sự phối hợp của gia đình mới là điều kiện đủ. Việc ngành giáo dục Lạng Sơn duy trì liên lạc chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý học sinh dịp hè là một bước đi đúng đắn, có lợi trực tiếp cho phụ huynh.
Việc trang bị kỹ năng sớm không chỉ giúp trẻ tự bảo vệ mình mà còn giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng lo âu khi con em nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cha mẹ cần thường xuyên giám sát, không để con tự ý đi bơi tại các khu vực tự phát. Chủ động cho con tham gia các lớp học bơi bài bản nếu có điều kiện. Luôn giữ kênh liên lạc với nhà trường để nắm bắt các khuyến cáo an toàn.
Với sự vào cuộc chủ động và thực chất từ sớm, Lạng Sơn đang nỗ lực biến kỳ nghỉ hè trở thành khoảng thời gian bổ ích thay vì nỗi lo của các gia đình. Phòng chống đuối nước không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, mà là sự đồng hành của cả cộng đồng để mỗi mùa hè đều trôi qua trong bình yên và tiếng cười của trẻ thơ.