(CLO) Ông Friedrich Merz, người có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, hôm Chủ nhật đã đặt câu hỏi liệu NATO có thể duy trì "hình thức hiện tại" đến tháng 6 hay không.
"Liệu khi đó chúng ta còn nói về NATO ở hình thức hiện tại không, hay chúng ta sẽ phải nhanh chóng xây dựng một năng lực phòng thủ độc lập cho châu Âu?", ông Merz phát biểu trên đài truyền hình ARD sau khi liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/CSU) của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Đức.
Ông Friedrich Merz. Ảnh: X
Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã khiến các đồng minh châu Âu sững sờ khi tuyên bố họ phải tự lo cho an ninh của mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Đồng thời, Washington cũng công bố kế hoạch đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine mà không có sự tham gia của châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo rằng "hiện thực chiến lược khắc nghiệt" sẽ khiến Mỹ không thể tiếp tục ưu tiên an ninh châu Âu như trước đây.
Hôm thứ Sáu, ông Merz cũng nói trên kênh ZDF rằng Đức cần chấp nhận thực tế rằng ông Trump có thể không hoàn toàn tuân thủ cam kết bảo vệ đồng minh của NATO. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào tháng 6.
Điều đó đồng nghĩa với việc Berlin có thể phải giảm sự phụ thuộc vào Mỹ như là một "chiếc ô hạt nhân", đồng thời thúc đẩy đối thoại với Pháp và Anh về việc mở rộng hệ thống phòng thủ hạt nhân của châu Âu. Pháp và Anh là hai nước duy nhất trong EU có vũ khí hạt nhân.
Ông Merz là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhưng lại có lập trường cứng rắn hơn với Nga so với Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz. Ông từng đề xuất việc gửi tên lửa tầm trung Taurus đến Kiev, điều mà ông Scholz kiên quyết phản đối.
Quan điểm của ông Merz cũng được Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck (thuộc Đảng Xanh) đồng tình. Đảng Xanh có thể tham gia vào liên minh cầm quyền mới với khối bảo thủ của ông Merz.
Bộ trưởng Habeck cảnh báo: "Chúng ta đang ở trong một thời điểm lịch sử đặc biệt. Người Mỹ không chỉ rời bỏ châu Âu mà còn hành động chống lại châu Âu".
Nếu chính quyền Tổng thống Trump thực sự rút bớt cam kết với NATO, Liên minh châu Âu có thể đẩy mạnh việc thành lập một lực lượng phòng thủ chung, điều đã được đề xuất từ lâu nhưng chưa bao giờ thực sự thành hiện thực.
(CLO) Sáng ngày 24/2, TPBank Chi nhánh Nam Định đã tổ chức lễ khai trương trụ sở mới tại địa chỉ số 643 đường Trần Hưng Đạo, đánh dấu bước phát triển mới của ngân hàng tại thị trường tỉnh Nam Định.
(CLO) Chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Đảng uỷ Chính phủ về việc thành lập 15 đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Chính phủ (sáng 24/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Đảng bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan trực thuộc… để hoạt động, phối hợp của các cơ quan ổn định, thông suốt, hiệu quả theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt công tác.
(CLO) Nhờ sự phát triển của hạ tầng và thị trương chung thời gian qua, BĐS Cần Thơ đang ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc với các dự án, hoạt động đầu tư tăng trưởng tích cực. Đó là những tín hiệu dự báo về một chu kì phát triển mới của Tây Đô trong năm 2025 cùng sự vươn lên xứng tầm.
(CLO) Mẫu xe bán tải Ford Ranger mở bán tại thị trường Australia với phiên bản hybrid sạc ngoài có thể chạy 45 km ở chế độ thuần điện. Giá bán chưa được công bố.
(CLO) Hôm nay 24/2, phim điện ảnh "Nhà gia tiên" chính thức công bố bán 1.000.000 vé trong tuần đầu khởi chiếu, tính từ ngày 19-23/2. Đồng thời, "Nhà gia tiên" lọt vào top 5 phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.
(CLO) Ngày 24/2, lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này vừa ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động uống cà phê miễn phí cho nhân dân và du khách trong những ngày diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
(CLO) Sáng ngày 24/2, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ ra mắt ấn phẩm chuyên đề đặc biệt “Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”.
(CLO) Sáng nay (24/2) nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống tới 12 độ C, trời mưa nhỏ kèm gió rét. Vào khung giờ cao điểm sáng đầu tuần, người dân Thủ đô “chật vật” di chuyển trong gió rét, tắc đường.
(CLO) Chùa Tiêu Dao không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm đến văn hóa đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và nghệ thuật gốm sứ của Bát Tràng.
(CLO) Ngày mai (25/2), HĐND TP Hà Nội dự kiến họp chuyên đề, xem xét và thông qua chủ trương đầu tư 3 cây cầu vượt sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến trên 45.000 tỷ đồng, gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi và Trần Hưng Đạo.
(CLO) Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng chiêu trò mê tín dị đoan dẫn dụ người dân tu tập đắc đạo, thành tiên để chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng.
(CLO) Cơ quan giám sát trực tuyến của Úc thông báo vào thứ Hai (24/02) rằng họ đã phạt Telegram hơn 600.000 USD vì không đáp ứng đúng hạn yêu cầu cung cấp thông tin về cách nền tảng này xử lý nội dung liên quan đến khủng bố và lạm dụng tình dục trẻ em.
(CLO) Sau sự cố tràn bùn khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, nhà thầu thi công đoạn ngầm dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã hỗ trợ 30 hộ dân mỗi hộ 1 triệu đồng.
(CLO) Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chiêu trò “mê tín dị đoan” để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật thông báo sẽ cho toàn bộ nhân sự của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ngoại trừ lãnh đạo và nhân viên thiết yếu trên toàn cầu, nghỉ phép có lương. Đồng thời, 1.600 vị trí tại Mỹ sẽ bị cắt giảm.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng lãnh đạo Friedrich Merz của liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/CSU), sau khi phe bảo thủ này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Đức.
(CLO) Vào đêm trước ngày kỷ niệm 3 năm cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật cho biết ông sẵn sàng từ chức nếu việc đó mang lại hòa bình lâu dài cho đất nước ông dưới sự bảo trợ an ninh của liên minh quân sự NATO.
(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả lệnh hạn chế đầu tư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc Washington có hành vi "phân biệt đối xử" và làm tổn hại đến quan hệ kinh tế song phương.
(CLO) Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đêm thứ Bảy đã phóng 267 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Cuộc tấn công này diễn ra vào thời điểm chuẩn bị tròn 3 năm kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
(CLO) Ứng cử viên thủ tướng của liên minh CDU/CSU Friedrich Merz đã tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Đức diễn ra vào Chủ nhật, đồng thời bày tỏ mong muốn "độc lập khỏi Mỹ".
(CLO) Trong đợt cao điểm du lịch kéo dài 40 ngày dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 9 tỷ chuyến đi liên vùng, thiết lập kỷ lục mới so với năm trước.
(CLO) Trung Quốc đã chỉ trích Úc "cố tình thổi phồng" cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Úc, khẳng định nước này đã thông báo trước nhiều lần và cuộc tập trận phù hợp với luật pháp quốc tế.