(CLO) Các đảng cầm quyền của Đức đã công bố một thỏa hiệp vào ngày 13/11 về các quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự, nhằm tái xây dựng lực lượng vũ trang.
(CLO) Chiều 29/9, tại trụ sở Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975–2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện.
(CLO) Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hôm Chủ Nhật (31/8) rằng ông đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, với lý do các cuộc chiến thường kết thúc khi có thất bại quân sự hoặc kiệt quệ kinh tế – những kịch bản mà ông chưa thấy xuất hiện ở cả Kiev lẫn Moscow.
(CLO) Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine.
(CLO) Đức sẽ tạm dừng xuất khẩu các loại vũ khí có thể được sử dụng ở Dải Gaza, đánh dấu lần đầu tiên Berlin công khai từ chối hỗ trợ quân sự cho đồng minh lâu năm.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn đàm phán ngày 1 tháng 8, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến áp đặt mức thuế 30% đối với hàng hóa từ châu Âu.
(CLO) Chuyến thăm Washington đầu tiên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nhận được phản hồi tích cực trong nước, được đánh giá là thể hiện một phong cách lãnh đạo mới.
(CLO) Ngày 27/5, tại Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul tuyên bố Đức sẽ không xuất khẩu vũ khí nếu chúng được sử dụng để vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
(CLO) Ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Đức, cùng với Anh, Pháp và Mỹ, đã dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Hôm 22/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đến thăm Lithuania để đánh dấu sự kiện lịch sử: triển khai ra nước ngoài lữ đoàn bọc thép thường trực đầu tiên của Đức kể từ Thế chiến II.
(CLO) Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng CDU bảo thủ, được bầu làm Thủ tướng Đức sau vòng bỏ phiếu thứ hai tại Quốc hội Đức (Bundestag), đánh dấu một tiền lệ hiếm hoi và gây chấn động trong lịch sử chính trị hiện đại của Đức.
(CLO) Ngày 6/5, ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sau thất bại ở vòng đầu.
(CLO) Ngày 6/5, ông Friedrich Merz, lãnh đạo khối bảo thủ CDU/CSU, đã không giành được đa số phiếu cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) để trở thành thủ tướng mới của nước này.
(CLO) Với việc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) chính thức đạt thỏa thuận liên minh với khối bảo thủ Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU/CSU), ông Friedrich Merz sẽ trở thành Thủ tướng Đức vào ngày 6/5 tới.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) mong muốn hợp tác với Mỹ nhưng khối này sẽ đoàn kết đáp trả nếu Washington áp thuế thép và nhôm, buộc khối này phải hành động.
(CLO) Thủ tướng sắp tới của Đức, ông Friedrich Merz cho biết chính quyền mới của nước này tiếp theo sẽ phải cắt giảm chi phí cho bộ máy nhà nước, mặc dù ông vừa đề xuất gói tài chính trị giá 500 tỷ euro được hỗ trợ bằng nợ công.
(CLO) Thủ tướng tương lai Friedrich Merz của Đức tuyên bố hôm thứ Sáu rằng "nước Đức đã trở lại", sau khi đạt được thỏa thuận để tăng mạnh trần nợ công.
(CLO) Thủ tướng sắp nhậm chức của Đức, Friedrich Merz, hôm Chủ nhật cho biết ông muốn thảo luận với Pháp và Anh về việc chia sẻ vũ khí hạt nhân, nhưng không phải để thay thế lá chắn hạt nhân của Mỹ đối với châu Âu.