Lãnh thổ thuộc Mỹ mất điện hoàn toàn

(CLO) Puerto Rico, lãnh thổ thuộc Mỹ, đã phải chịu sự cố mất điện trên diện rộng vào thứ Tư sau khi các nhà máy điện trên khắp hòn đảo đột ngột ngừng hoạt động.

Puerto Rico từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kinh niên, bao gồm cả tình trạng mất điện vào đêm giao thừa do cơ sở hạ tầng xuống cấp. Nhà máy điện Genera cho biết thêm trong bài đăng trên X rằng họ đang nỗ lực đưa các đơn vị dự phòng vào hoạt động và điều tra nguyên nhân của sự cố.

Công ty phân phối năng lượng LUMA Energy cho biết sự cố mất điện bắt đầu vào khoảng 12:40 trưa thứ Tư giờ địa phương. Đến 2 giờ chiều, tất cả các nhà máy trên lãnh thổ thuộc Mỹ này vẫn không hoạt động, dữ liệu thời gian thực từ trang web của Genera cho thấy.

Mat dien
Tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở Puerto Rico do cơ sở hạ tầng xuống cấp. Ảnh: X.

"Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân mất điện và khung thời gian khôi phục dịch vụ", Thống đốc Jenniffer Gonzalez cho biết trên X.

Hugo Sorrentini, phát ngôn viên của Luma Energy, đơn vị giám sát việc truyền tải và phân phối điện, cho biết rằng tất cả 1,4 triệu khách hàng trên đảo đều không có điện. "Toàn bộ hòn đảo không có điện", ông nói.

Các khách sạn gần như kín phòng khi có hàng nghìn du khách đang nghỉ Lễ Phục sinh trên đảo. Trong khi đó, ít nhất 78.000 khách hàng không có nước và các quan chức cảnh báo rằng có khả năng phải mất 48 đến 72 giờ nữa mới có nước để cấp điện trở lại.

Đến cuối chiều thứ Tư, khoảng 5.000 đến 7.000 khách hàng đã có điện trở lại. Những người không có máy phát điện đã tụ tập quanh các cửa hàng tạp hóa và các doanh nghiệp khác để mua đá.

Hòn đảo có 3,2 triệu cư dân này có tỷ lệ đói nghèo hơn 40% và không phải ai cũng đủ khả năng mua tấm pin mặt trời hoặc máy phát điện, mặc dù từng được hỗ trợ máy phát điện dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Khoảng 117.000 ngôi nhà và doanh nghiệp trên quốc đảo này có mái nhà năng lượng mặt trời. Trong khi đó, các nhà máy điện chạy bằng dầu mỏ cung cấp 62% điện năng của Puerto Rico, khí đốt tự nhiên 24%, than 8% và năng lượng tái tạo 7%, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: