Lào Cai: 18 xã có nguy cơ bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

(CLO) Hiện nay toàn tỉnh Lào Cai có 18 xã đạt dưới 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) , trong đó huyện Bát Xát 7 xã, thị xã Sa Pa 1 xã, huyện Bắc Hà 4 xã, huyện Mường Khương 5 xã, huyện Bảo Yên 1 xã nằm trong diện có nguy cơ bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay huyện Bảo Thắng của tỉnh này đang duy trì huyện nông thôn mới và cần 3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thành phố Lào Cai đang duy trì thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xây dựng nông thôn mới, cần phấn đấu có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

lao cai 18 xa co nguy co bi thu hoi quyet dinh cong nhan xa dat chuan nong thon moi hinh 1

Nét đẹp bản làng vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai) trên đường xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: PNT

Đối với 62 xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” trước năm 2022; tính đến ngày 20/10/2024 có 4/62 xã duy trì mức độ đạt chuẩn NTM ở 19/19 tiêu chí, 40 xã duy trì mức độ đạt chuẩn từ 14 - 18 tiêu chí, 16 xã duy trì mức độ đạt chuẩn từ 10 - 13 tiêu chí, 2 xã duy trì mức độ đạt chuẩn đạt dưới 10 tiêu chí.

Có 18 xã đạt dưới 14 tiêu chí, trong đó huyện Bát Xát 7 xã, thị xã Sa Pa 1 xã, huyện Bắc Hà 4 xã, huyện Mường Khương 5 xã, huyện Bảo Yên 1 xã nằm trong diện có nguy cơ bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đối với 5 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao”, bình quân mỗi xã duy trì 14 tiêu chí. Trong đó các xã Sơn Hà, Sơn Hải, Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) duy trì 19 tiêu chí; xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) duy trì 5/19 tiêu chí; xã Tà Chải (huyện Bắc Hà) duy trì 8/19 tiêu chí.

Có 2 xã dưới 10 tiêu chí thuộc diện xét thu hồi vào tháng 2/2025 tuy nhiên xã Tà Chải sáp nhập vào thị trấn Bắc Hà từ ngày 1/11/2024 và xã Liên Minh bị ảnh hưởng do thiên tai.

Theo Điều 22, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ sẽ không thực hiện xét, thu hồi quyết định công nhận đối với các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai hoặc do dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi hoặc ở địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do phòng chống dịch bệnh.

Thời điểm xét, thu hồi quyết định công nhận được tiếp tục thực hiện sau khi địa phương xác nhận đã khắc phục xong hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lào Cai cho biết tổng số kinh phí đã phân bổ để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 là gần 149 tỷ đồng (vốn sự nghiệp gần 56 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 93 tỷ đồng). Đến ngày 21/10/2024 đã giải ngân hơn 60,4 tỷ đồng, đạt 40,6%. Ước giải ngân hết năm 2024 đạt 97,3%.

Hiện nay các khó khăn, vướng mắc cơ bản được tháo gỡ, một số nội dung khó thực hiện đã đề xuất điều chỉnh sang nội dung khác.

Lãnh đạo các địa phương có nguy cơ bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM cho biết đã chủ động huy động nguồn lực, giao kinh phí, nhiệm vụ cụ thể và nắm bắt tiến độ thực hiện xây dựng NTM của các xã để điều hành, chỉ đạo kịp thời.

So với đánh giá tại thời điểm trước, đến nay một số xã trên địa bàn bị tụt các tiêu chí NTM, NTM nâng cao.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các xã này chịu thiệt hại thiên tai nặng nề, gặp khó khăn trong việc duy trì và phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo kế hoạch; các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, thu nhập, trường học, sản xuất, nhà văn hoá, thu nhập, hộ nghèo, môi trường… khó đạt theo quy định.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: