Lào Cai chuẩn bị 1.000 ha đất sạch đón nhà đầu tư

(CLO) Sáng 17/7, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 chính thức diễn ra. Tỉnh công bố loạt cam kết mới với nhà đầu tư, từ chuẩn bị 500 - 1.000 ha đất sạch, mở “luồng xanh” thủ tục đến yêu cầu người đứng đầu trực tiếp xử lý khó khăn của doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 được UBND tỉnh Lào Cai tổ chức với chủ đề “Lào Cai - Kết nối phát triển - Xanh và bền vững”.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố; đoàn công tác châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

clo_br_dai-bieu.jpg
Các đại biểu trung ương và tỉnh Lào Cai dự hội nghị

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên của Lào Cai sau hợp nhất, được tổ chức giữa lúc tỉnh đang định hình lại không gian phát triển, tổ chức các trục kinh tế và xác lập những lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn vốn mới.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy dành phần lớn thời lượng để nói về những điều doanh nghiệp có thể nhận được khi đến với tỉnh, thay vì chỉ nhắc lại tiềm năng sẵn có.

Lào Cai mới có diện tích trên 13.000 km², dân số gần 1,8 triệu người, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tỉnh có hơn 2 tỷ tấn quặng apatit, gần 300.000 ha rừng trồng, trên 160.000 ha quế cùng những thương hiệu du lịch đã được định vị như Sa Pa, Mù Cang Chải, Bắc Hà, Y Tý.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, vị trí thuận lợi và tài nguyên phong phú mới tạo ra cơ hội. Giá trị thực sự chỉ hình thành khi doanh nghiệp đặt vốn, công nghệ vào địa phương và triển khai dự án hiệu quả.

clo_br_bi-thu.jpg
Ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu khai mạc

Tỉnh đã công khai hơn 430 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó trên 110 dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi; ban hành 6 chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp và đang xây dựng thêm 2 chính sách mới.

Quỹ đất sạch từ 500 đến 1.000 ha đang được chuẩn bị. Lào Cai cũng triển khai “luồng xanh thủ tục hành chính”, mô hình “cửa khẩu thông minh”, thí điểm “30 ngày kiến tạo đầu tư”, hướng tới rút thời gian cấp chủ trương đầu tư xuống dưới 50% so với trước.

Thông điệp được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước khó khăn của doanh nghiệp. Khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn của tỉnh; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp phải trở thành thước đo chất lượng lãnh đạo, điều hành.

Phó Thủ tướng chỉ ra 5 “địa chỉ” cho dòng vốn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá Lào Cai đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng của vùng biên giới phía Bắc, với lợi thế hiếm có về cửa khẩu, hạ tầng, tài nguyên và bản sắc văn hóa.

Tuy nhiên, tiềm năng lớn cũng dễ trở thành những con số nằm trên giấy nếu thiếu dự án đủ chất lượng. Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung nghiên cứu 5 nhóm lĩnh vực Lào Cai có lợi thế rõ nét.

clo_br_pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá Lào Cai đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng của vùng biên giới phía Bắc

Đầu tiên là logistics và kinh tế cửa khẩu, gồm kho bãi, cảng cạn ICD, thương mại số xuyên biên giới và chuỗi dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu. Với vị trí kết nối ASEAN và Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai có cơ sở để trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực phía Bắc.

Nhóm thứ hai là công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng lưu ý việc khai thác khoáng sản phải đi cùng công nghệ chế biến, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tránh để lợi thế khoáng sản chỉ dừng ở hoạt động khai thác thô.

Ba hướng còn lại gồm du lịch đẳng cấp quốc tế gắn với công nghiệp văn hóa; nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; phát triển đô thị, dịch vụ lưu trú hiện đại và nông thôn mới có bản sắc.

Để dòng vốn có thể đi vào những lĩnh vực trên, Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương và Lào Cai đẩy nhanh các dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không Sa Pa, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe và tuyến đường nối Nghĩa Lộ với cao tốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì đối thoại thực chất, xử lý ngay các điểm nghẽn của dự án và “tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trên nóng, dưới lạnh”.

Đất sạch, “luồng xanh” và trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có những thông điệp đáng chú ý tại hội nghị nằm ở những cam kết cụ thể về đất đai, thủ tục và trách nhiệm của bộ máy chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh công bố 5 cam kết của chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Cam kết đầu tiên được đặt vào trách nhiệm phục vụ. Mọi khó khăn phải được xử lý theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm; không đùn đẩy, gây phiền hà hoặc kéo dài thủ tục.

clo_br_tuan-anh.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lào Cai khẳng định không chấp nhận tình trạng đùn đẩy, gây phiền hà hoặc kéo dài thủ tục.

Tỉnh cam kết công khai quy hoạch, quỹ đất và chính sách; tiếp tục đầu tư giao thông, điện, nước, viễn thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và logistics. Sự đồng hành cũng được kéo dài hết vòng đời dự án, từ khảo sát địa điểm, hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng, thi công đến khi nhà máy, khu dịch vụ đi vào vận hành.

Tổ công tác hỗ trợ đầu tư và đường dây nóng do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo sẽ tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp. Ngay sau hội nghị, các đề xuất phải được phân loại, giao cơ quan xử lý và ấn định thời hạn hoàn thành.

Ngay sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ rà soát toàn bộ đề xuất của doanh nghiệp, giao cơ quan xử lý và ấn định thời hạn hoàn thành. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Lào Cai đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; hạn chế những dự án tiêu tốn tài nguyên, có nguy cơ để lại sức ép lớn về môi trường.

Nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy nhiều lợi thế nổi bật tại Lào Cai

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Yasushi Saito, đại diện Erex Nhật Bản, cho rằng Lào Cai có nhiều lợi thế nổi bật: vị trí kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nguồn sinh khối và lâm nghiệp dồi dào, cùng sự chủ động của chính quyền trong hỗ trợ nhà đầu tư.

Ông Yasushi Saito, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Erex Nhật Bản, cho biết doanh nghiệp đang triển khai hai dự án tại Lào Cai với tổng vốn khoảng 140 triệu USD. Qua quá trình khảo sát và làm việc tại địa phương, Erex đánh giá Lào Cai có lợi thế rõ về vị trí kết nối vùng trung du, miền núi phía Bắc; hạ tầng giao thông đang hoàn thiện; nguồn tài nguyên sinh khối, lâm nghiệp dồi dào và sự chủ động của chính quyền trong hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo đại diện Erex, ưu đãi đầu tư chưa phải yếu tố quyết định. Điều doanh nghiệp nước ngoài cần là chính sách ổn định, thủ tục minh bạch và sự đồng hành xuyên suốt từ khi chuẩn bị dự án đến lúc nhà máy đi vào vận hành.

Erex đang tính tới một chuỗi đầu tư hoàn chỉnh tại Lào Cai, bắt đầu từ thu mua phụ phẩm nông, lâm nghiệp, chế biến nhiên liệu sinh khối, tổ chức vận chuyển đến vận hành nhà máy và đào tạo lao động địa phương. Kế hoạch này đòi hỏi sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan quản lý, bởi chỉ một khâu chậm cũng có thể kéo dài tiến độ và làm tăng chi phí của cả dự án.

Cuối hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, logistics, năng lượng và chế biến với tổng số vồn hàng chục nghìn tỉ đồng. Trong đó có các dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp Võ Lao, Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 và Khu công nghiệp Cam Đường.

Xem thêm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

Kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ

(NB&CL) Bộ VHTTDL vừa ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 17 sáng kiến phát triển ngành năm 2026. Mạng lưới được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực, chia sẻ cơ hội hợp tác và thúc đẩy những sáng kiến mới, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các định hướng thành chương trình hợp tác cụ thể, đưa ý tưởng thành sản phẩm có giá trị và tạo chỗ đứng trên thị trường trong nước, quốc tế.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước cần đưa giải pháp kiểm soát CPI, không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

(CLO) Chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X  và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.

Cỡ chữ bài viết: