Lào Cai dự kiến bố trí gần 25 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2035”, với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến 24,862 nghìn tỷ đồng. Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, tiếp cận vốn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp gắn với lợi thế, tài nguyên bản địa.

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường

Theo Đề án, phụ nữ chiếm gần 50% dân số Lào Cai và là lực lượng lao động quan trọng, đóng góp vào nhiều lĩnh vực kinh tế của địa phương. Giai đoạn 2017-2025, chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã góp phần thúc đẩy tinh thần tự chủ, sáng tạo, tạo việc làm và phát triển các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Tuy nhiên, phụ nữ khởi nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thông tin thị trường và thủ tục pháp lý. Kỹ năng quản trị kinh doanh chưa đồng đều, trong khi định kiến giới và những rào cản văn hóa vẫn tồn tại tại một số địa bàn.

Đề án giai đoạn 2026-2035 xác định phụ nữ là trung tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức chủ đạo. Trong đó, ưu tiên phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ tại vùng khó khăn, biên giới.

Trong giai đoạn 2026-2030, Lào Cai đặt mục tiêu tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho khoảng 15.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ và các hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Khoảng 1.500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc tham gia quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác sẽ được đào tạo về quản trị và kỹ năng điều hành.

Đề án cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 1.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã do phụ nữ quản lý tiếp cận các nguồn vốn tín dụng trung, dài hạn, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Khoảng 250 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ được vận động, hướng dẫn chuyển đổi thành doanh nghiệp; 150 doanh nghiệp, hợp tác xã do nữ quản lý được hỗ trợ tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp và phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã lên khoảng 30% trong giai đoạn 2026-2030.

1000050502.jpg
Lào Cai dự kiến bố trí gần 25 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Ảnh: CTTDT Lào Cai.

Ưu tiên OCOP, dược liệu, du lịch cộng đồng và kinh tế xanh

Một trong những trọng tâm của Đề án là chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Lào Cai dự kiến hỗ trợ thành lập và duy trì 50 tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế; đồng thời xây dựng mạng lưới cố vấn, tư vấn, kết nối giữa cơ quan nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và phụ nữ khởi nghiệp.

Trong giai đoạn thực hiện, tỉnh sẽ tổ chức 5 cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh và 5 lớp tập huấn về xây dựng dự án, hoàn thiện mô hình kinh doanh, hồ sơ dự thi, kết nối chương trình hỗ trợ và nhà đầu tư.

Đáng chú ý, từ 60-90 ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng sẽ được hỗ trợ hiện thực hóa. Các lĩnh vực được định hướng gồm nâng tầm sản phẩm OCOP; phát triển dược liệu bản địa; du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa; chế biến sâu nông, lâm sản; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh tuần hoàn và phát triển bền vững.

Mỗi mô hình được hỗ trợ từ 15-100 triệu đồng, tập trung vào tư vấn, đào tạo, xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ và kết nối thị trường.

Đề án cũng dành sự quan tâm tới phụ nữ ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi năm dự kiến tổ chức 2 lớp tập huấn về xây dựng dự án khởi nghiệp, quản trị kinh doanh, thuyết trình, gọi vốn, marketing số và thương mại điện tử; qua đó nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản trị số cho khoảng 2.400 người trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, khoảng 500 phụ nữ khởi nghiệp được tư vấn, trợ giúp pháp lý; 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phụ nữ tham gia quản lý và hợp tác xã do phụ nữ quản lý được tư vấn hoàn thiện mô hình kinh doanh, tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Theo Đề án, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong 10 năm dự kiến 24,862 tỷ đồng, gồm 12,024 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 12,838 tỷ đồng từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

Giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí 12,391 tỷ đồng; trong đó ngân sách địa phương 5,749 tỷ đồng và nguồn huy động hợp pháp khác 6,642 tỷ đồng. Giai đoạn 2031-2035 dự kiến 12,471 tỷ đồng, gồm 6,275 tỷ đồng ngân sách địa phương và 6,196 tỷ đồng từ các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc bố trí kinh phí sẽ được thực hiện hằng năm, căn cứ nhiệm vụ cụ thể và khả năng cân đối ngân sách.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh trong hai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời theo dõi, đánh giá, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai.

Xem thêm

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy hiểm trên địa bàn, Nhà khách An Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn (phường Kỳ Lừa) và Nhà khách A1 Lạng Sơn (phường Lương Văn Tri) đã mở cửa, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân có nhu cầu di dời, tránh trú từ đêm 23/8 đến hết ngày 24/8.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Không chỉ đào tạo những người làm nghề y, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang bền bỉ vun đắp một thế hệ cán bộ y tế có chuyên môn, kỹ năng và y đức. Từ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số đến mở rộng hợp tác với bệnh viện và doanh nghiệp, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành y trong thời đại mới.

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

(CLO) Từ chiều ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

Hải Phòng: Bão số 4 mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 di chuyển chậm trên vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 19/8 đến chiều 23/8, thành phố Hải Phòng tiếp tục trải qua đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tích lũy tại nhiều trạm đã vượt mức 250 mm, riêng đảo Bạch Long Vĩ đạt 326,5 mm, khiến hàng loạt xã, phường ghi nhận thiệt hại do ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo sau phản ánh xả nước thải ra môi trường

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo xả nước thải trực tiếp ra môi trường

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi nồng nặc và dấu hiệu xả nước thải ra môi trường tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. UBND xã Hải Lăng đã lập đoàn kiểm tra. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thực tế.

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

(CLO) Gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 1,75m, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả học sinh. Đáng chú ý, có những bộ bàn ghế được trang bị từ hơn 20 năm trước nhưng chưa sửa chữa, thay thế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường đo chiều cao học sinh, rà soát và bố trí bàn ghế theo đúng cỡ.

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

31 thí sinh chuyên Tuyên Quang đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

31 thí sinh chuyên Tuyên Quang đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

(CLO) Trong 31 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang dự kiến trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều em vào các ngành có điểm chuẩn cao như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo nhờ điểm TSA, giải học sinh giỏi và chứng chỉ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: