Lấy ảnh mạng "vẽ" dự án buôn hàng thanh lý, nữ 9x lừa đảo hơn 15,4 tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Ngày 1/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990; trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

1000061323.jpg
Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Để tạo lòng tin và huy động tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh sử dụng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Tuy nhiên, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như thông tin đã đưa ra mà sử dụng tiền của những người góp vốn để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Thanh niên kéo bạn gái vào tù vì ma túy

Thanh niên kéo bạn gái vào tù vì ma túy

(CLO) Hám lợi 10 triệu đồng, Hồ Quang Anh đồng ý vận chuyển hơn 3,7 kg ma túy. Thanh niên này đã kéo theo bạn gái đang mang thai cùng tham gia “ship” ma túy.

Chiêu trò tạo giao dịch Momo giả mạo: Cặp tình nhân lừa trót lọt 6 cửa hàng điện nước ở Đắk Lắk

Chiêu trò tạo giao dịch Momo giả mạo: Cặp tình nhân lừa trót lọt 6 cửa hàng điện nước ở Đắk Lắk

(CLO) Ngày 28/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra một cặp tình nhân Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú tại xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú tại xã Krông Ana) chuyên tạo ra các biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cỡ chữ bài viết: