Lễ hội do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức tại nhiều không gian như Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân cùng các điểm văn hóa trên địa bàn phường Tây Hồ và các vùng trồng sen của thành phố.
Phát biểu tại lễ bế mạc chiều 28/6, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, lễ hội đã để lại nhiều dấu ấn đặc sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
Theo ông Trần Trung Hiếu, trong ba ngày diễn ra, lễ hội đã đón gần 300.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tại các không gian văn hóa, du lịch ở phường Tây Hồ và 16 phường, xã có vùng trồng sen của thành phố. Thành công của sự kiện thể hiện qua sự hưởng ứng tích cực của người dân, du khách cũng như hiệu quả trong việc kết nối văn hóa với phát triển du lịch.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là không gian "Sen - Tinh hoa và Đời sống", nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, trà sen, lụa tơ sen cùng nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống. Không gian này quy tụ những vùng sen nổi tiếng như sen Bách Diệp Hồ Tây, Huế, Nghệ An, Đồng Tháp cùng các vùng trồng sen của Hà Nội như Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Đoài Phương, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của hoa sen Việt Nam.
Trong khi đó, không gian "Sen - Nghệ thuật và Sáng tạo" trở thành điểm hẹn dành cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, với các hoạt động trưng bày, sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.
Nhiều chương trình thực hành nghề truyền thống như làm trà sen, dệt tơ sen, cắm hoa nghệ thuật, chế tác hoa sen thủ công, vẽ tranh sơn mài... giúp du khách hiểu hơn về những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
Điểm mới của lễ hội năm nay là việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày, giới thiệu về sen, tạo thêm trải nghiệm hiện đại cho công chúng. Đặc biệt, lễ khai mạc được tổ chức trên sân khấu thực cảnh nổi giữa Hồ Tây với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn 3D Mapping, tái hiện vẻ đẹp của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam và không gian văn hiến của Thủ đô.
Lễ hội cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với chương trình diễu hành nghệ thuật "Sen xuống phố", quy tụ hơn 2.000 người mặc áo dài họa tiết hoa sen. Chương trình đã xác lập Kỷ lục Việt Nam ở hạng mục "Lễ hội Sen Hà Nội - Màn diễu hành nghệ thuật và xếp hình chữ 'Sen 2026' có số lượng người mặc áo dài họa tiết sen tham gia đông nhất Việt Nam", góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen và tà áo dài truyền thống.
Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ tranh "Khoảnh khắc sen Tây Hồ" thu hút khoảng 500 thiếu nhi, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế tham gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa.
Theo nhiều du khách, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, bài bản với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú. Không chỉ thưởng thức các chương trình nghệ thuật và diễu hành đường phố, người dân còn có cơ hội khám phá quy trình làm trà sen, dệt tơ sen, tìm hiểu các sản phẩm OCOP từ sen và nhiều giá trị đặc sắc của các làng nghề truyền thống.
Các nghệ nhân tham gia lễ hội cũng đánh giá đây là dịp quan trọng để kết nối, giao lưu giữa những vùng sen nổi tiếng trên cả nước, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của sen cũng như mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường.
Với sức lan tỏa mạnh mẽ và lượng khách ấn tượng, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định hướng đi của thành phố trong việc khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
Thành công của lễ hội cũng góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội theo định hướng "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", đồng thời đưa hình ảnh hoa sen trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc của Thủ đô trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.