Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh tại TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể từ sáng nay và diễn ra trong 2 ngày (3-4/5) tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội, hội trường Thống Nhất TP.HCM và hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tại Thủ đô Hà Nội, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3/5. Lễ truy điệu bắt đầu từ 11 giờ cùng ngày. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được đưa vào TP.HCM để tổ chức lễ an táng.

IMG_5644

Tại TP. Hồ Chí Minh lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1)

Trước 7 giờ 00 ngày 3/5, tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tại TP. HCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP. HCM làm trưởng đoàn; Đoàn các cơ quan TƯ Đảng tại phía Nam do đồng chí Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương đảng làm trưởng đoàn; Đoàn cán bộ Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn; Đoàn Quân Khu 9; các đoàn ngoại giao Quốc tế; cùng các đoàn thể, ban ngành và nhân dân đã có mặt đến đặt hoa, viếng và đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi lời tiễn biệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi lời tiễn biệt.

Thương tiếc và tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên UV BCT, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN, Nguyên Cố vấn Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy T.P HCM Nguyễn Thiện Nhân viết vào sổ tang, "Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó với sâu nặng với nhân dân Nam bộ, với quân dân Sài Gòn – Gia Định- TP Hồ Chí Minh. Một nhà lãnh đại xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh – Chú Sáu Nam về yên nghỉ trong lòng đất Nam bộ thành đồng tổ quốc. Chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng của Đồng chí, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để bảo vệ, xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Xin vĩnh biệt Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên UV BCT, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN! Xin gửi đến gia quyến đồng chí Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất."

Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên viết sổ tang.

Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên viết sổ tang.

Đoàn Bộ Y Tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn.

Đoàn Bộ Y Tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM ghi vào sổ tang

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM ghi vào sổ tang

IMG_5655
Giám mục GiuSe Đỗ Mạnh Hùng (Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận TP HCM) cùng đoàn giáo phận TP. HCM tới viếng và tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.

Giám mục GiuSe Đỗ Mạnh Hùng (Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận TP HCM) cùng đoàn giáo phận TP. HCM tới viếng và tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.

Nhiều phóng viên báo đài đưa tin về Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Nhiều phóng viên báo đài đưa tin về Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Theo Ban tổ chức Lễ tang, linh cữu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được đưa từ Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh, đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhà riêng của Đại tướng (240 Pasteur, phường 6, quận 3) trước khi làm Lễ an táng lúc 17 giờ ngày 3/5 tại Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức).

Tại Thừa Thiên-Huế, quê hương của Đại tướng, theo thông báo của UBND tỉnh, thời gian tổ chức lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3/5. Lễ truy điệu diễn ra lúc 11 giờ cùng ngày tại hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, TP Huế. Lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng cũng sẽ được tổ chức tại nhà thờ họ tộc ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ  viếng nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh từ sáng 3/5, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (số 6, đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

Đồng chí Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa; Sáu Nam), sinh ngày 01/12/1920; quê quán: Xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng tháng 5/1938.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Năm 1937, đồng chí tham gia phong trào dân chủ ở Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế); tháng 5/1938, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

- Năm 1939 - 1943, địch khủng bố mạnh, mất liên lạc, đồng chí vào Hội An, Đà Lạt, Lộc Ninh, Thủ Dầu Một tham gia hoạt động trong các hội Ái hữu.

- Tháng 3/1944, đồng chí bắt liên lạc được với tổ chức và được giao nhiệm vụ hoạt động trong các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh, Quảng Lợi, Xa Can, Xa Cát.

- Đầu năm 1945, đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng trung kiên trong các nghiệp đoàn, chuẩn bị đấu tranh võ trang.

- Tháng 8/1945, đồng chí được phân công phụ trách chỉ huy khởi nghĩa giành chính quyền ở các đồn điền cao su và hai huyện Hớn Quản, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thời gian này, đồng chí tham gia Quân đội, chỉ huy giành chính quyền ở Lộc Ninh, tham gia tỉnh ủy lâm thời, phụ trách quân sự phía Bắc tỉnh Thủ Dầu Một.

- Tháng 11/1946 đến tháng 10/1948, đồng chí làm Chính trị viên Chi đội 1 (sau là Trung đoàn 301), Trung đoàn Ủy viên, Tỉnh Ủy viên Thủ Dầu Một.

- Tháng 10/1948 đến tháng 12/1948, đồng chí làm Tham mưu trưởng Khu 7, Quân khu ủy viên.

- Tháng 01/1949 đến tháng 10/1949, đồng chí làm Tham mưu trưởng Khu 8, Quân khu ủy viên.

- Tháng 11/1949 đến tháng 5/1950, đồng chí làm Tham mưu trưởng Quân khu Sài Gòn - Chợ lớn, Quân khu Ủy viên.

- Tháng 6/1950 đến tháng 12/1950, đồng chí làm Tham mưu trưởng Khu 7.

- Tháng 01/1951, đồng chí làm Tham mưu phó Bộ Tư lệnh Nam Bộ.

- Tháng 5/1955, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tháng 10/1957, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Cục phó thứ nhất Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

 - Tháng 12/1958, đồng chí được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tháng 8/1961, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tháng 8/1963, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tháng 8/1965, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh miền Nam, Ủy viên Quân Ủy Miền.

- Năm 1968, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam, Ủy viên Quân ủy Miền.

- Năm 1969, đồng chí giữ chức Tư lệnh Khu 9, Phó Bí thư Khu Ủy.

- Năm 1974, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam, Ủy viên Quân Ủy Miền. Đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm từ Đại tá lên Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam (tháng 4/1974).

- Năm 1975, đồng chí giữ chức Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh cánh quân Tây Nam.

- Tháng 5/1976, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 9, Bí thư Quân Khu ủy.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 6/1978, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh kiêm Chính Ủy Quân khu 7, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy Trung ương.

- Tháng 01/1981, đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tháng 6/1981, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

- Tháng 12/1984, đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tháng 02/1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng Ủy Quân sự Trung ương.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

- Tháng 9/1992, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6/1996), đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, làm Thường vụ Bộ Chính trị.

- Tháng 12/1997, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VIII, đồng chí xin thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí tham gia Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến tháng 4/2001.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ năm 1997 đến tháng 4/2001); Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Do có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Thái Sơn – Khuất Đại Nam

Xem thêm

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

(CLO) Sáng 9/10, tại sự kiện kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia, những câu chuyện thực tế từ Hà Nội và Đồng Nai đã mang đến một góc nhìn mới: Chuyển đổi số không nằm ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà là khi chính quyền dùng công nghệ để tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ nhất trong đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

(CLO) Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân.

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý II/2027.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải là trụ cột vững chắc của quan hệ Việt – Lào

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải là trụ cột vững chắc của quan hệ Việt – Lào

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam-Lào.

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định ưu tiên cao nhất của hai nước là tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tình anh em gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu chia sẻ các cơ hội phát triển.

Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

(CLO) Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, xã, phường lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm để hoàn thành trước ngày 10/10, gắn với sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể. Song song với đó là các hoạt động phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, định danh điện tử, thanh toán số và các tiện ích số thiết yếu.

Cỡ chữ bài viết: