Leeds United chính thức đoạt vé trở lại giải đấu hạng cao nhất nước Anh sau 16 năm

Thứ bảy, 18/07/2020 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đêm qua, Leeds United không ra sân, nhưng việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Brom bất ngờ để thua Huddersfield 1-2 trong trận đấu sớm nhất vòng 45 giải hạng Nhất (Championship), Leeds United đã chính thức đoạt vé trở lại giải đấu hạng cao nhất nước Anh.

Với việc đội nhì bảng West Brom bất ngờ “sảy chân” trong trận đấu sớm nhất vòng 45 giải hạng Nhất trước Huddersfield, giúp Leeds chính giành suất thăng hạng đầu tiên ở hạng Nhất Anh. Đây là khoảnh khắc mà cổ động viên động bóng vùng Tây Yorkshire đã chờ đợi suốt 16 năm qua.

Leeds United chính thức đoạt vé trở lại giải đấu hạng cao nhất nước Anh sau 16 năm. Ảnh: Getty

Leeds United chính thức đoạt vé trở lại giải đấu hạng cao nhất nước Anh sau 16 năm. Ảnh: Getty

Thầy trò Marcelo Bielsa có 87 điểm sau 44 trận, nhiều hơn West Brom năm điểm. Do West Brom chỉ còn một trận, Leeds giành suất lên hạng đầu tiên. Trong khi đó, vị trí thứ hai; suất thăng hạng trực tiếp còn lại đang là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa West Brom và Brentford khi hai đội có lần lượt 82 và 81 điểm (Brentford sẽ theo chân Leeds lên hạng nếu thắng cả hai trận còn lại).

Từng được coi là một thế lực thực sự không chỉ trong phạm vi nước Anh mà trên cả bình diện Châu Âu. Leeds United sở hữu một lứa cầu thủ tài năng, câu lạc bộ đã gặt hái được rất nhiều vinh quang.

Niềm vui của các cổ động viên khi Leeds Utd giành tấm vé thăng hạng sau 16 năm chờ đợi. Ảnh: Getty

Niềm vui của các cổ động viên khi Leeds Utd giành tấm vé thăng hạng sau 16 năm chờ đợi. Ảnh: Getty

Đỉnh cao là 02 chức vô địch Anh, 01 FA Cup, 01 siêu cúp Anh, 02 lần vô địch Fairs Cup (tiền thân của UEFA Cup và Europa League) cùng với đó là 01 lần vào chung kết cúp C1 và 01 lần vào chung kết cúp C2.

Alan Smith khóc khi Leeds Utd xuống hạng mùa giải 2003-2004. Ảnh: TL

Alan Smith khóc khi Leeds Utd xuống hạng mùa giải 2003-2004. Ảnh: TL

Tuy nhiên, với những chính sách phát triển sai lầm của giới chủ, Leeds bắt đầu gặp khủng hoảng. Đội chủ sân Elland Road phải bán nhiều trụ cột như cột như Rio Ferdinand, Robbie Keane, Jonathan Woodgate, Lee Bowyer, Robbie Fowler, Harry Kewell và Olivier Dacourt.

Dù trong đội hình vẫn còn nhiều tên tuổi lớn như Paul Robinson, Ian Harte, Lucas Radebe, Nick Barmby, Mark Viduka, Alan Smith, Dominic Matteo, Aaron Lennon hay James Milner… Nhưng, kết thúc mùa giải 2003-2004 Leeds United vẫn đứng thứ 19 và xuống hạng cùng Leicester và Wolverhampton.

Sau khi chia tay giải đấu cao nhất của nước Anh, Leeds United rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. Tình hình trở nên thê thảm khi ở mùa giải 2006-2007, Leeds bị đẩy xuống giải hạng 3 (League One).

Đội bóng vùng Tây Yorkshire mất tới 3 mùa ngụp lặn ở giải hạng 3, Leeds United mới trở lại Championship ở mùa giải 2010-2011. Nhưng từ đó cho tới mùa 2017-2018, đội chủ sân Elland Road không thể lọt nhóm đá play-off thăng hạng.

Chiến lược gia nổi tiếng người Argentina - ông Marcelo Bielsa, người đem đến thành công cho Leeds Utd . Ảnh: TL

Chiến lược gia nổi tiếng người Argentina - ông Marcelo Bielsa, người đem đến thành công cho Leeds Utd . Ảnh: TL

Phải mãi tới mùa giải trước (2018-2019) với sự xuất hiện của chiến lược gia nổi tiếng người Argentina - ông Marcelo Bielsa, Leeds United thi đấu khởi sắc và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Họ lọt nhóm play-off thăng hạng Premier League nhưng đã để thua Derby County của HLV Frank Lampard với tổng tỉ số 3-4 ở bán kết.

Leeds United vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV Marcelo Bielsa và họ đã được đền đáp xứng đáng ở mùa giải này. Sau 44 vòng đấu, đội chủ sân Elland Road đang dẫn đầu BXH với 87 điểm. Ngoài chức vô địch Championship họ còn giành tấm vé thăng hạng mùa sau 16 năm chờ đợi.

TP

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao