Liên đoàn Du lịch Ấn Độ có ý định tổ chức Hội nghị thường niên tại Ninh Bình

Ngày 26/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đã tiếp xã giao đoàn công tác của Liên đoàn Du lịch Ấn Độ (TAFI) do ngài Ajay Prakash, Chủ tịch Liên đoàn dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng bày tỏ vui mừng khi ngài Ajay Prakash và đoàn công tác của Liên đoàn Du lịch Ấn Độ đến Ninh Bình; đồng thời khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được lãnh đạo và Nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều thế hệ.

Mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Ấn Độ nói chung và giữa Ấn Độ với Ninh Bình nói riêng trong thời gian qua phát triển tốt đẹp.

lien doan du lich an do co y dinh to chuc hoi nghi thuong nien tai ninh binh hinh 1

Đoàn công tác của Liên đoàn Du lịch Ấn Độ (TAFI) làm việc tại Ninh Bình.

Giới thiệu khái quát một số nét đặc trưng của du lịch Ninh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng nhấn mạnh: Ninh Bình đang tích cực phát triển du lịch toàn diện; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cảnh quan tự nhiên độc đáo cho phát triển du lịch bền vững. Ninh Bình luôn chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức du lịch, điện ảnh của Ấn Độ đến tìm hiểu, khám phá và khảo sát để tổ chức các chương trình du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, văn hóa lâu đời và các di sản của Ninh Bình sẽ tạo được sức hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Mong rằng việc các lãnh đạo của Liên đoàn Du lịch Ấn Độ sang Ninh Bình khảo sát lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình tới thị trường Ấn Độ.

Về việc Liên đoàn Du lịch Ấn Độ đang có ý định tổ chức Hội nghị thường niên tại Ninh Bình với 400-500 thành viên là lãnh đạo các công ty, đại lý, du lịch tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng cho biết UBND tỉnh và các đơn vị du lịch trên địa bàn sẽ hỗ trợ tối đa về kinh phí, điều kiện đi lại, ăn ở, hướng dẫn viên quốc tế cũng như đảm bảo tuyệt đối về an ninh cho Đoàn. Ngược lại đề nghị Liên đoàn cung cấp thông tin, thống nhất về thành phần, thời gian, lịch trình cụ thể để việc tổ chức tiếp đón được chu đáo.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, ngài Ajay Prakash, Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Ấn Độ cho biết qua khảo sát, tìm hiểu ông thấy du lịch Ninh Bình có rất nhiều điều tuyệt vời để khám phá với những con người vô cùng thân thiện.

Với hơn 1.400 thành viên, Liên đoàn sẽ là đại sứ du lịch cho Ninh Bình, quảng bá hình ảnh, dịch vụ du lịch của tỉnh đến thị trường 1,4 tỷ dân của Ấn Độ. Đồng thời hy vọng trong tương lai gần, mối quan hệ giữa du lịch Ninh Bình và Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, trải nghiệm độc đáo, gắn kết văn hóa giữa 2 bên.

Ở diễn biến liên quan, theo Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 28/8 đến 5/9, tỉnh Ninh Bình sẽ đón đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ tới tham quan.

Đây là đoàn có số lượng khách lớn (dự kiến sẽ có khoảng 4.500 khách), chia thành 7 đợt tham quan liên tục từ sáng 28/8 đến sáng 5/9.

Đặc biệt, trong đoàn có một doanh nhân, tỷ phú, người có tầm ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ.

Để tạo ấn tượng tốt nhất cho đoàn du khách Ấn Độ, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan của tinh Ninh Bình đã bố trí phương án đón tiếp, phương tiện, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi, ấn tượng tốt, đáp ứng được những yêu cầu riêng của đoàn khách. Sẵn sàng đón đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ đến Tràng An.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: