Liên kết Du lịch Quảng Ninh – Đà Nẵng: "Một hành trình hai điểm đến" hấp dẫn

(CLO) Nhằm phát huy những thế mạnh, tạo bước đột phá và hỗ trợ các doanh nghiệp sớm khôi phục, phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng - Quảng Ninh 2020.

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn rất phức tạp; nền kinh tế còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề, chương trình xúc tiến, "kích cầu du lịch Quảng Ninh – Đà Nẵng 2020” là một bước đi đúng của 2 địa phương; hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, do Bộ VHTTDL phát động.

Một góc biển đảo Vân Đồn, Quảng Ninh, đang được đầu tư hạ tầng hiện đại, hấp dẫn du khách đến du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân

Một góc biển đảo Vân Đồn, Quảng Ninh, đang được đầu tư hạ tầng hiện đại, hấp dẫn du khách đến du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân

Đà Nẵng nhiều chương trình kích cầu du lịch 2020

Tại Hội nghị, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Du lịch Đà nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua dựa vào 5 trụ cột chính: Đà Nẵng có bãi biển dài, đẹp; có cơ sở hạ tầng đồng bộ; có môi trường sinh thái, cảnh quan gần gũi với thiên nhiên; sở hữu nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hóa vô giá và được đầu tư nhiều khu, điểm vui chơi, giải trí, mua sắm phong phú, hấp dẫn.

Ngay từ giữa tháng 4, Sở Du lịch Đà Nẵng đã ra kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch khôi phục hoạt động kinh doanh; xúc tiến, quảng bá Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; khẳng định hình ảnh thành phố du lịch biển năng động, sẵn sàng tái khởi động, kích cầu du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu.

Chương trình “Danang Thank You 2020” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12 với các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi hấp dẫn gồm các gói tour tham quan, lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe... Danang Thank You 2020 đã thu hút trên 150 doanh nghiệp du lịch tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi, giảm giá, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nổi bật có 3 chủ đề tương ứng với các thời điểm trong năm: Chủ đề du lịch biển (chương trình Danang Fantastic Beach từ 17-31/7 với tuần lễ giảm giá sâu); Chủ đề du lịch mua sắm - giải trí (chương trình Danang Fantastic Fortnight từ 23/11-6/12) và Chủ đề Giáng sinh & Năm mới (chương trình Danang Fantastic Week từ 22-28/12, giảm giá, quà tặng đặc biệt nhân dịp Giáng sinh và Năm mới).

Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2020 hướng đến các thị trường khách nội địa và áp dụng nhiều ưu đãi đặc sắc như: miễn phí tham quan tại các điểm du lịch (Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật) từ 01/6 - 31/8; Công viên châu Á – Sunworld Danang Wonder mở cửa miễn phí đến hết 31/12. Một số chương trình tour đặc trưng theo chủ đề ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, MICE với nhiều hoạt động đa dạng, mới mẻ và có mức giá hấp dẫn…

Đồng loạt 150 doanh nghiệp du lịch đã áp dụng chương trình khuyến mãi, bao gồm: 2 khu điểm du lịch SunWorld Bà Nà Hills và Núi Thần Tài; 58 cơ sở lưu trú du lịch (từ hạng 1-5 sao) áp dụng giảm giá phòng từ 20-50%, hoặc tặng kèm dịch vụ tương đương. Nhiều chương trình tour giảm giá từ 10-50%; 34 cơ sở mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe giảm giá từ 10-50% hoặc tặng thêm các dịch vụ; 50 đơn vị tàu thuyền, xe vận chuyển giảm giá từ 10-50% giá dịch vụ; 4 hãng hàng không với nhiều chính sách giá ưu đãi linh hoạt; giải pháp thanh toán VNPAY.

Khách du lịch đến với Quảng Ninh tăng mạnh nhờ những quyết sách tốt

Đến với Quảng Ninh, là đến với vịnh Hạ Long - Di sản, Kỳ quan thiên nhiên thế giới; với Yên tử - non thiêng hùng vĩ, với trên 600 di tích lịch sử... Du khách sẽ mặc sức trải nghiệm và thưởng thức nét đẹp bản sắc văn hoá qua các điệu múa, lời ca cùng sự thân thiện, lòng mến khách của 22 dân tộc anh em bản địa.

Làng chài hạ Long, một trong những điểm du lịch trên vịnh Hạ Long, hấp dẫn khách đến du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

Làng chài hạ Long, một trong những điểm du lịch trên vịnh Hạ Long, hấp dẫn khách đến du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã tích cực đầu tư hạ tầng đồng bộ hiện đại; phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hoá miền đất, con người Quảng Ninh; trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu là đón 15 - 16 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế vào năm 2020 và đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 15 triệu khách quốc tế vào năm 2030.

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, hệ thống đường cao tốc, đường bao biển, đường nội thị, cảng đường thủy được đầu tư xây dựng đồng bộ, với tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, chất lượng cao đã tạo thuận lợi thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với quảng Ninh.

Bên cạnh đó, nhờ những chính sách kích cầu kịp thời của tỉnh ngay khi cả nước khống chế được đại dịch Covid-19 đã giúp Quảng Ninh nhanh chóng tái khởi động ngành du lịch, thu hút các doanh nghiệp hoạt động trở lại và góp phần tiết giảm chi phí đối với du khách khi đến với Quảng Ninh.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, từ đầu tháng 7, lượng khách đến Quảng Ninh các ngày trong tuần đã tăng từ 30-50% so với các ngày trong tuần tháng 5 và tháng 6, bằng 60-70% so với các ngày cuối tuần. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã kín phòng tất cả các ngày.Lượng khách tăng mạnh vào các dịp cuối tuần cho thấy những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quảng Ninh nhằm đẩy mạnh phát triển, phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch ngay sau đại dịch, để du lịch Quảng Ninh tiếp tục khẳng định mình, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh có nhiều điểm tương đồng: sở hữu nhiều danh thắng đẹp, nhiều công trình, di tích lịch sử văn hóa giá trị lại được đầu tư hạ tầng đồng bộ bởi hệ thống bãi biển, giao thông, khách sạn, khu du lịch cùng nhiều chính sách khuyến khích, thu hút du khách… Chính những thế mạnh đó đã đem lại nhiều khởi sắc về du lịch cho Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

Hai địa phương sẽ luôn đồng hành để cùng phát triển du lịch, phối hợp liên kết với nhau phát huy thế mạnh và tiềm năng, hợp tác nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, mở tuyến du lịch với các sản phẩm liên kết vùng kết nối 2 địa phương để thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch với mục tiêu "Một hành trình hai điểm đến".

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: