Trước đó, vào khoảng 11h30’ trưa ngày 22/7, tại luồng nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Lực lượng Biên phòng phát hiện đối tượng Đỗ Thị Q.L. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) đang xách theo 12 kg tôm hùm đất đã qua chế biến.
Đến 11h45 cùng ngày, lực lượng Biên phòng tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Thị N. (SN 1989, trú phường Lào Cai) vận chuyển 19 kg tôm hùm đất cũng đã qua chế biến qua cửa khẩu.
Toàn bộ 31 kg tang vật của cả hai vụ án đều ở trong tình trạng chảy nước, bốc mùi và có biểu hiện hư hỏng rõ rệt. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai người phụ nữ đều không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.
Qua đấu tranh khai thác và điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã xuất cảnh sang Hà Khẩu (Trung Quốc) từ sáng cùng ngày để mua sắm cá nhân. Tại đây, họ được các đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) thuê xách số tôm hùm đất nói trên qua biên giới về khu vực cầu chui, phường Lào Cai.
Mức tiền công được hứa hẹn là 15.000 đồng/kg. Nhận thấy lợi nhuận dễ dàng, các đối tượng đã nhận lời vận chuyển, cố tình đi qua luồng nhập cảnh mà không khai báo, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
Theo khảo sát thị trường tại thời điểm hiện tại, giá tôm hùm đất đã qua chế biến khoảng 85.000 đồng/kg. Tôm hùm đất (còn gọi là tôm càng đỏ) là sinh vật ngoại lai nguy hại bị cấm nhập khẩu, phát tán và kinh doanh tại Việt Nam.
Việc người dân vô tình hoặc cố ý tiêu thụ các loại tôm hùm đất nhập lậu, đặc biệt là hàng đã qua chế biến sẵn bị biến chất, để lại những hệ lụy khôn lường.
Căn cứ biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y của động vật, sản phẩm động vật, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số tôm hùm đất trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y. Ngày 23/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm nêu trên theo đúng quy trình quy định của pháp luật để ngăn chặn nguy cơ phát tán dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm.