Liệu EU có "bênh" các trình duyệt nhỏ?

Liệu EU có "bênh" các trình duyệt nhỏ?


Nếu không chú ý thanh cuộn bên dưới,
người dùng dễ lầm tưởng rằng thế giới chỉ có
5 công cụ lướt web (
Ảnh chụp trang lựa chọn trình duyệt web do Microsoft hỗ trợ).

Tháng 12 năm trước, nhằm kết thúc cuộc tranh chấp chống độc quyền kéo dài với Liên minh châu Âu, Microsoft đã cam kết cung cấp cho khách hàng của mình khả năng truy cập internet đa dạng hơn bằng cách hỗ trợ cả những trình duyệt web của đối thủ đi kèm Windows - hệ điều hành phổ biến nhất thế giới.

Trong tháng 3 và tháng 4 này, người dùng Windows đã có thể tự chọn cho mình 1 trong 12 trình duyệt trên trang www.browserchoice.eu. Nhưng không phải tất cả đều được xuất hiện đập vào mắt người dùng. Ở mặt đầu tiên, người ta chỉ thấy 5 trình duyệt phổ biến nhất là Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 8 của Microsoft, Safari của Apple và Chrome của Google. Các trình duyệt còn lại được dấu sau một thanh cuộn đặt phía cuối trang.

Ngay lập tức nó nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nhà sản xuất trình duyệt nhỏ, như Avant Browser, Flock, Green Browser, Maxthon, Slim Browser và Sleipnir. 6 công ty này đã cùng nhau gửi đơn khiếu nại Micorsoft, khẩn thiết yêu cầu sự can thiệp của Ủy ban châu Âu: "Màn hình hiển thị Microsoft làm ở đây khiến đại đa số người dùng không biết rằng có hơn 5 trình duyêt để họ lựa chọn. Chúng tôi chỉ yêu cầu một sự bổ sung đơn giản, như thêm vào vài dòng chữ hay yếu tố thiết kế, để chỉ rõ hơn cho người dùng rằng còn nhiều trình duyệt khác nếu họ kéo thanh cuộn sang bên phải".

Về phía Microsoft, công ty này cho rằng trang www.browserchoice.eu chẳng có gì sai, hoàn toàn phù hợp với quyết định của Ủy ban châu Âu.

Phán quyết cuối cùng trả lời cho yêu cầu của 6 trình duyệt nhỏ hiện chưa có, nhưng khả năng được đáp ứng của họ là khá thấp.

Nguyễn Hiền
(Theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: