Lộ thông số kỹ thuật màn hình iPhone 14

iPhone 14 sắp ra mắt của Apple sẽ có màn hình OLED ở tất cả các phiên bản: tiêu chuẩn, Plus, Pro và Pro Max.

Theo một báo cáo mới từ Công ty Nghiên cứu và Phân tích chiến lược toàn cầu OMDIA, ba nhà cung cấp màn hình thông thường của Apple vẫn sẽ được giữ nguyên là BOE, LG Display và Samsung Display.

Ba nhà cung cấp này sẽ cung cấp hai biến thể màn hình OLED cho các phiên bản của iPhone 14. Báo cáo này cũng cho chúng ta biết thêm một vài thông tin về kích thước và thông số kỹ thuật màn hình của dòng iPhone mới này.

lo thong so ky thuat man hinh iphone 14

Theo báo cáo thị trường của Omdia, iPhone thế hệ tiếp theo sẽ có bốn phiên bản: tiêu chuẩn, Plus, Pro và Pro Max. Như vậy, iPhone thế hệ này sẽ bỏ qua phiên bản “mini” mà chỉ tập trung vào các mẫu màn hình lớn. Các phiên bản này sẽ sử dụng màn hình LTPS OLED và LTPO OLED, tùy thuộc vào từng phiên bản.

Theo báo cáo, iPhone 14 và 14 Plus sẽ sử dụng màn hình LTPS OLED, có kích thước lần lượt là 6,1 inch và 6,9 inch.

So với màn hình LCD với tần số quét 60Hz trước đây, thì màn hình OLED mới sẽ mang lại tần số quét cao hơn, nhưng lại không có tính năng tần số quét thay đổi (VRR).

Các phiên bản Pro sẽ có màn hình OLED LTPO với kích thước màn hình tương tự như các mẫu tiêu chuẩn và Plus.

Điều này sẽ cho phép nó hoạt động hiệu quả hơn và cũng sẽ có VRR cho điện thoại này.

Apple có thể có hỗ trợ Always On Display trên các mẫu Pro, vì màn hình OLED LTPO thường được sử dụng trên tất cả các thiết bị có cung cấp tính năng này.

Báo cáo cho biết thêm rằng, Apple có thể sẽ cung cấp hai kiểu tai thỏ khác nhau cho dòng điện thoại này.

Các biến thể tiêu chuẩn và Plus dự kiến sẽ sử dụng thiết kế tai thỏ kiểu cũ, trong khi mẫu Pro sẽ có bố cục hai phần tai thỏ - với một phần là tính năng Face ID còn một phần sẽ là camera trước.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: