Lo Ukraine cạn hỏa lực, Mỹ chấp thuận viện trợ tiêm kích F-16

(CLO) Hôm thứ Năm (17/8), Mỹ cho biết họ đã chấp thuận việc gửi chiến đấu cơ F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan đến Ukraine. Quyết định được đưa ra sau khi Kiev được cho rằng đang cạn hỏa lực trong chiến dịch phản công bế tắc suốt nhiều tháng qua.

Mỹ đã chính thức đảm bảo với Đan Mạch và Hà Lan rằng nước này sẽ nhanh chóng phê duyệt các yêu cầu chuyển giao F-16 cho Ukraine khi các phi công hoàn thành việc đào tạo, theo một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

lo ukraine can hoa luc my chap thuan vien tro tiem kich f 16 hinh 1

Các máy bay chiến đấu F-16 của Lực lượng Không quân Hà Lan và do Mỹ sản xuất. Ảnh: Reuters

Ukraine đang cạn hỏa lực

Đan Mạch và Hà Lan gần đây đã yêu cầu những đảm bảo đó, rằng Mỹ phải chấp thuận việc chuyển các máy bay phản lực quân sự từ các đồng minh sang Ukraine.

Một liên minh gồm 11 quốc gia dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 trong tháng này tại Đan Mạch. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, Troels Poulsen, cho biết vào tháng 7 rằng nước này hy vọng sẽ thấy "kết quả" từ khóa huấn luyện vào đầu năm 2024.

Hai thành viên NATO là Đan Mạch và Hà Lan đã dẫn đầu các nỗ lực của phương Tây để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì máy bay và cuối cùng là giúp Ukraine có được những chiếc F-16 để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan đảm bảo với họ rằng các yêu cầu sẽ được chấp thuận.

"Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với cả việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và việc đào tạo các phi công Ukraine lái F-16…", Blinken viết trong một lá thư gửi cho các quan chức Hà Lan và Đan Mạch.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua các chương trình đào tạo phi công Ukraine trên F-16 vào hồi tháng 5 vừa rồi. Ngoài việc đào tạo ở Đan Mạch, một trung tâm đào tạo đã được thành lập ở Romania.

Việc phương Tây đang đẩy nhanh quá trình viện trợ chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, cũng như cả đạn pháo và một số loại vũ khí khác gần đây, diễn ra sau khi Ukraine tỏ ra bế tắc trong chiến dịch phản công, cũng như được cho rằng đã cạn hỏa lực.

Ukraine muốn chứng minh khả năng

Và nhằm chứng minh với phương Tây rằng mình có thể giành thắng lợi khi có thêm vũ khí, quân đội Ukraine đã chiến đấu rất quyết liệt gần đây và giành được một số thắng lợi nhất định.

Hôm thứ Năm, Ukraine nói rằng họ đã có được những bước tiến lớn ở mặt trận phía đông nam, khi giải phóng ngôi làng Urozhaine cách thành trì của Nga ở Staromlynivka vài km và đang tiếp tục tiến quân về phía Biển Azov.

"Ở hướng nam Urozhaine, quân đội Ukraine đã thành công", phát ngôn viên quân đội Andriy Kovaliov cho biết trên truyền hình quốc gia của Kiev.

Urozhaine, ở vùng Donetsk, là ngôi làng đầu tiên mà các lực lượng Ukraine đã chiếm lại kể từ ngày 27 tháng 7, thể hiện khó khăn mà Kiev phải đối mặt trong việc vượt qua các tuyến phòng thủ dày đặc của Nga mà không có sự yểm trợ của không quân. Đó là lý do Ukraine không ngừng thúc giục phương Tây viện trợ thêm tên lửa, pháo và máy bay chiến đấu.

Trong một diễn biến khác, Ukraine vẫn đang tiếp tục áp dụng chiến lược tấn công phá hoại ở bán đảo Crimea và vào các lãnh thổ Nga. Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng một tàu không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công hai tàu chiến của Hạm đội Biển Đen ở phía Sevastopol, nhưng đã bị tiêu diệt.

lo ukraine can hoa luc my chap thuan vien tro tiem kich f 16 hinh 2

Ukraine đang tăng cường tấn công phá hoại các mục tiêu của Nga ở khu vực Biển Đen. Ảnh: TASS

"Vào lúc 10:55 tối hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công khi sử dụng thiết bị không người lái trên biển chống lại các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen... ở khu vực phía tây nam của Biển Đen", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu mặt nước không có người lái đã bị phá hủy bởi hỏa lực từ vũ khí tiêu chuẩn gắn trên hai tàu là khinh hạm Pytlivyy và tàu tuần tra Vasily Bykov. “Hiện các tàu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao”, tuyên bố cho biết thêm.

Ngày 4/8 trước đó, Nga nói rằng các tàu chiến của họ cũng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của thiết bị tấn công không người lái trên biển của Ukraine nhằm vào căn cứ Novorossiisk của hải quân Nga.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: