(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ chối đề xuất Mỹ kiểm soát 50% khoáng sản đất hiếm, dù Washington coi đây là điều kiện bù đắp viện trợ hàng tỷ USD.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đóng băng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài trên toàn thế giới, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh hành pháp toàn diện vào thứ Hai nhằm tạm dừng các khoản viện trợ đó trong 90 ngày.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo vào ngày 2/12 rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ trị giá lên tới 725 triệu USD, bao gồm tên lửa, đạn dược, mìn chống bộ binh và các loại vũ khí khác.
(CLO) Mỹ sắp đạt thỏa thuận cung cấp tên lửa hành trình tầm xa JASSM cho Ukraine, nhưng Kiev sẽ phải chờ vài tháng do cần giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao, theo các quan chức Mỹ.
(CLO) Các quan chức Mỹ hôm thứ Năm cho biết rằng nước này đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn pháo 155 mm, đạn trên không chính xác và phương tiện mặt đất.
(CLO) Dự luật trị giá 95,34 tỷ USD bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel và một số đồng minh khác của Mỹ đã được thông qua tại Thượng viện nước này thứ Năm (8/2), nhưng vẫn còn bất đồng về các điều khoản an ninh và chính sách nhập cư.
(CLO) Mỹ sẽ cung cấp thêm 250 triệu đô la tiền vũ khí và thiết bị cho Ukraine trong gói viện trợ cuối cùng trong năm nay, theo Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết vào thứ Tư (27/12).
(CLO) Hơn 2/3 thành viên Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật chính sách quốc phòng vào thứ Năm (14/12), bao gồm mức chi tiêu quân sự hàng năm kỷ lục 886 tỷ USD và viện trợ cho Ukraine.
(CLO) Đảng Cộng hòa đã miễn cưỡng ký vào yêu cầu viện trợ từ Tổng thống Joe Biden, theo đó Ukraine sẽ nhận được thêm 61,4 tỷ USD. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson còn cho biết rằng chính quyền của ông Biden phải cung cấp thêm chi tiết về cách sử dụng số tiền này.
(CLO) Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, hôm thứ Ba (5/12) cho biết sự trì hoãn viện trợ của Mỹ cho nước này sẽ khiến Kiev có "nguy cơ lớn" thất bại trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) Ukraine sẽ phải đợi đến năm sau mới nhận được lô hàng tên lửa bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), loại vũ khí có thể tấn công ở phạm vi gần 160 km mà Mỹ đã cam kết viện trợ trước đây.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev vào thứ Hai (20/11).
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa ATACMS, theo báo NBC News đưa tin vào hôm thứ Sáu (22/9) với việc dẫn lời ba quan chức Mỹ và một quan chức quốc hội.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelenskyy đã giành được cam kết hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Năm (21/9), nhưng bị cảnh báo rằng Kiev có thể thua trong cuộc chiến với Nga nếu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cắt viện trợ quân sự.
(CLO) Hôm thứ Năm (17/8), Mỹ cho biết họ đã chấp thuận việc gửi chiến đấu cơ F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan đến Ukraine. Quyết định được đưa ra sau khi Kiev được cho rằng đang cạn hỏa lực trong chiến dịch phản công bế tắc suốt nhiều tháng qua.
(CLO) Theo Guardian, chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa một lần nữa từ chối gửi tên lửa tầm xa ATACMS và bom thông minh GLSDB cho Ukraine, bất chấp lời thỉnh cầu khẩn thiết từ Kiev. Vậy vì sao Mỹ nói không và vì sao Ukraine lại muốn có hai thứ vũ khí này?
(CLO) Mỹ đã công bố thêm một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá tới 400 triệu USD, chủ yếu bao gồm pháo binh, tên lửa phòng không và các phương tiện mặt đất.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Ukraine vào Chủ nhật (21/5) trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản.
(CLO) Lầu Năm Góc đã định giá quá cao giá trị thực của số vũ khí mà họ đã gửi tới Ukraine ít nhất là 3 tỷ đô la - một lỗi kế toán có thể sẽ cho phép Bộ Quốc phòng nước này gửi thêm vũ khí ngay bây giờ mà không cần yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm tiền.
(CLO) Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu (23/12) đã thông qua gói viện trợ trị giá 45 tỷ USD cho Ukraine, không lâu sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đến thăm nước Mỹ. Dự luật chi tiêu trị giá 1,66 nghìn tỷ USD cũng đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt.