Loạt dự án khu công nghiệp ‘xây tổ’ ở ven biển Đông Nam Quảng Trị

(CLO) Với nhiều ưu điểm về hạ tầng giao thông, quỹ đất sạch, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang thu hút nhiều nhà đầu tư đổ về triển khai các dự án khu công nghiệp quy mô lớn.

Nằm ở vị trí trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, ở vị trí thuận lợi về giao thông và logistics, nằm giữa Cảng Hàng không Quảng Trị và cảng nước sâu Mỹ Thủy, khu vực ven biển xã Nam Cửa Việt được xem là vùng đất “màu mỡ” cho các dự án khu công nghiệp.

Anh 1 (1)
Dự án bến cảng nước sâu Mỹ Thủy (Quảng Trị) đang chuẩn bị hoàn thiện 2 bến cảng đầu tiên vào tháng 4/2026, làm bệ phóng cho các dự án khu công nghiệp ven biển mọc lên - Ảnh: Viết Hảo

Một trong những dự án lớn nhất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư là dự án Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú với quy mô hơn 531 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.533 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Trung Khởi làm chủ đầu tư.

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai tại khu A (238,89 ha), khu B1 (59,5 ha) và khu vực cầu kết nối giao thông số 1 (1 ha). Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, đến nay dự án đã hoàn tất nhiều thủ tục quan trọng như: quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng; quy hoạch chi tiết 1/500; lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) và hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở; thủ tục thành lập khu công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại khu A và B1…

Ông Trần Quang Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nhà đầu tư đang phối hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan để dự án sớm khởi công trong thời gian tới.

Anh 2
Cảng nước sâu Mỹ Thủy được xem là dự án động lực, kéo theo các dự án khác đổ về “làm tổ” trong khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - Ảnh: Viết Hảo

Ngoài ra, trên địa bàn xã Nam Cửa Việt còn có dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Capella Quảng Trị do Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 220 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng. Dự án có mục tiêu xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cho các nhà đầu tư thuê lại để xây dựng nhà xưởng, tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đại diện dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị ngày 9/2 cho biết, hiện nay nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để dự kiến khởi công dự án trên thực địa trong quý 2/2026.

Theo tìm hiểu, ngoài 2 dự án khu công nghiệp ven biển kể trên, hiện nay một doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp tại Quảng Nam cũng đã cử đoàn về khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương, mong muốn đầu tư một dự án khu công nghiệp quy mô hơn 400 ha ven biển xã Nam Cửa Việt, nằm bên cạnh dự án Capella Quảng Trị.

Trao đổi với báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt cho biết, địa phương rất phấn khởi, hoan nghênh các nhà đầu tư chọn Nam Cửa Việt để triển khai các dự án khu công nghiệp ven biển. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển trong tương lai, cũng như sẽ tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Khi các khu công nghiệp mọc lên, lao động địa phương đi làm xa sẽ có cơ hội trở về quê làm việc, lao động trên chính quê hương mình.

“Khi các nhà đầu tư vào làm việc, khảo sát, bày tỏ mong muốn đầu tư dự án thì chúng tôi nói rằng là các anh phải có năng lực thực sự, phải cam kết triển khai dự án một cách quyết liệt, đến nơi đến chốn. Đối với chính quyền địa phương, chúng tôi luôn phối hợp một cách chặt chẽ, thường xuyên, liên tục để dự án sớm khởi công, đi vào hoạt động một cách sớm nhất. Chúng tôi chỉ đạo quyết liệt, vướng chỗ nào thì xã phối hợp giải quyết, tháo gỡ ngay chỗ đó”, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt chia sẻ.

Anh 3 (1)
Khu vực ven biển xã Nam Cửa Việt có địa hình bằng phẳng, quỹ đất sạch rộng lớn phù hợp cho các dự án quy mô lớn - Ảnh: Viết Hảo

Theo đánh giá của các chuyên gia, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các dự án đầu tư lớn, trong đó bao gồm các dự án khu công nghiệp. Cụ thể, khu vực ven biển thuộc xã Nam Cửa Việt có địa hình bằng phẳng, diện tích đất đai rộng lớn (chủ yếu là đất chưa sử dụng); cây cối, vật kiến trúc có giá trị thấp, nên thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu phát triển các dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có điều kiện giao thông khá thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, nên kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông quốc gia và quốc tế. Trong đó, khu vực xã Nam Cửa Việt với quỹ đất sạch được xem rất thuận lợi để triển khai các dự án khu công nghiệp, nằm gần cảng nước sâu Mỹ Thủy, gần trục hành lang kinh tế Đông – Tây nối từ Lào ra Biển Đông.

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có diện tích 23.792 ha, nằm ở khu vực ven biển, thuộc phía Đông Nam của tỉnh Quảng Trị. Đây là khu kinh tế biển đa ngành, trung tâm thu hút đầu tư, trung chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Trị.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: