(CLO) Hà Nội sẽ thành lập Tổ công tác, kiểm tra, rà soát các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè trên địa bàn thành phố.
(CLO) Hiện nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, vỉa hè, lòng đường đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán cũng như để xe trái phép. Đặc biệt tại các khu vực nội thành như Quận Cầu Giấy tình trạng trên đang diễn ra hết sức phổ biến khiến dư luận vô cùng bức xúc.
(CLO) Là một quận rất phát triển của Thủ đô Hà Nội, hiện quận Cầu Giấy đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: ô nhiễm môi trường, ùn tắc tắc giao thông,... và nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán. Tại khu vực đường Nguyễn Chánh, tình trạng trên đang diễn ra hết sức phổ biến khiến người dân vô cùng bức xúc là một ví dụ.
(CLO) Toàn bộ vỉa hè, lòng đường quanh nhà hàng bị chiếm dụng làm nơi để xe cho khác hàng gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông của cư dân trong khu đô thị.
(CLO) Trong tháng 6 tới, Sở GTVT Hà Nội và UBND các quận sẽ tiến hành cấp phép trông giữ phương tiện tạm thời cho những điểm có đủ điều kiện và sử dụng ứng dụng IParking để bắt đầu đưa vào khai thác trong tháng 7 tới.
(CLO) Như Báo điện tử Congluan.vn đã phản ánh về thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ cho hoạt động kinh doanh, buôn bán , thậm chí tập kết vật liệu xây dựng tại phường Thịnh Quang (Q.Đống Đa) đã và đang khiến cư dân sống trên địa bàn vô cùng bức xúc...
(CLO) Vỉa hè phía trước số 828 đường Láng (Q.Đống Đa) vốn đã chật hẹp nhưng từ lâu đã bị nhà sách Tiến Thọ chiếm dụng làm nơi để xe cho khách hàng. Mặc dù chỉ cách UBND phường Láng Thượng vài chục mét nhưng tình trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra trong thời gian dài, trước sự “ngó lơ” của cơ quan chức năng khiến người dân sống xung quanh khu vực bức xúc.
(CLO) Theo quy định mới, giá cho mỗi m2 đất dùng cho việc trông giữ ô tô tăng thấp nhất là gấp 1,5 lần và tăng cao nhất là 3 lần so với giá cũ.
(CLO) Đề xuất này sẽ được trình HĐND TP Hà Nội vào tháng 12 và dự kiến sẽ áp dụng từ 1/1/2018.