Lý do ông Donald Trump tăng thuế thép nhập khẩu vào Mỹ lên 50%

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%, một động thái quyết liệt nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép nội địa.

Phát biểu tại nhà máy Irvin Works của U.S. Steel ở West Mifflin, bang Pennsylvania vào ngày 30/5, ông Trump nhấn mạnh: “Với mức thuế 25%, các nhà nhập khẩu vẫn tìm cách lách luật. Nhưng với 50%, họ sẽ không còn cơ hội đó nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ ngành thép Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Quyết định tăng thuế được thực hiện theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962, dựa trên kết quả điều tra của Bộ Thương mại Mỹ về các rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu thép.

gspitxpweaasyex.jpeg
Ông Trump phát biểu trong sự kiện ở nhà máy Irvin Works của U.S. Steel ở West Mifflin, bang Pennsylvania. Ảnh: X/Scavino47

Đáng chú ý, động thái này không bị ảnh hưởng bởi phán quyết ngày 28/5 của Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT) tại Manhattan, vốn tìm cách hạn chế một số biện pháp áp thuế. Thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/6.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi ông Trump bày tỏ sự ủng hộ cho thương vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa U.S. Steel – biểu tượng công nghiệp hơn 120 năm của Mỹ – và Nippon Steel của Nhật Bản.

Trong bài đăng trên MXH Truth Social ngày 23/5, ông gọi đây là một “mối quan hệ đối tác” đầy tiềm năng, trong đó U.S. Steel sẽ tiếp tục đặt trụ sở tại Pittsburgh, còn Nippon Steel cam kết đầu tư 14 tỷ USD trong vòng 14 tháng để hiện đại hóa công ty này.

Ngoài thép, Mỹ cũng áp thuế 25% lên toàn bộ nhôm nhập khẩu từ ngày 12/3 theo sắc lệnh ký ngày 10/2, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Theo Hiệp hội Sắt Thép Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Hàn Quốc là những nguồn cung thép lớn nhất cho thị trường Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump sử dụng thuế quan để bảo vệ ngành thép và nhôm. Trong nhiệm kỳ đầu (2018), ông từng áp thuế 25% với thép và 10% với nhôm, nhưng sau đó miễn thuế cho một số đối tác như Canada, Mexico và Brazil. Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, danh sách miễn thuế được mở rộng thêm cho Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: