Malaysia bắt đầu cho học sinh trở lại trường học

Thứ ba, 05/10/2021 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/10, khoảng 143.000 học sinh ở Malaysia đã quay trở lại trường học sau 6 tháng gián đoạn học tập hoặc học trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19.

Sự kiện: COVID-19

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 4/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 27.697 ca mắc bệnh COVID-19, đưa tổng số ca bệnh lên trên 12,2 triệu ca.

Trong ngày 4/10, các nước trong khu vực cũng ghi nhận 403 ca tử vong, như vậy, dịch bệnh tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 265.212 người dân trong khối ASEAN.

malaysia bat dau cho hoc sinh tro lai truong hoc hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi tại Shah Alam, Malaysia, ngày 20/9/2021. Ảnh: THX

Trong 24 giờ qua, 7/10 nước thành viên ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới, trong khi 3 nước không công khai số liệu. 6/10 quốc gia trong khu vực ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Brunei và Việt Nam.

Tại Malaysia, ngày 4/10, khoảng 143.000 học sinh trên toàn quốc, ngoại trừ 2 bang là Kedah và Johor, đã quay trở lại trường học sau khoảng 6 tháng gián đoạn học tập hoặc học trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, Tiến sĩ Radzi Jidin, cho biết việc đưa học sinh trở lại trường là để hệ thống giáo dục hoạt động trở lại. Về phía phụ huynh, bên cạnh những phản ứng tích cực cũng có một số ý kiến cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho các em học sinh trở lại trường do còn lo ngại tình hình COVID-19.

Tuy nhiên, theo ông Radzi, phụ huynh có quyền lựa chọn cho con đi học trực tiếp hoặc để các em ở nhà học trực tuyến nhưng cần thông báo trước cho nhà trường. Ông cho biết xu hướng tương tự cũng từng diễn ra khi nước này mở cửa trở lại các trường học vào tháng 6/2020 và đầu tháng 3/2021. Một số phụ huynh đã chọn không cho con đi học trong giai đoạn đầu nhưng theo thời gian, tỷ lệ đến trường ngày càng tăng lên.

Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên của Malaysia với mục tiêu đến tháng 11 tới sẽ tiêm ít nhất một mũi cho 60% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12- 17 và tiêm đầy đủ cho 80% số này trước khi đến mùa tựu trường năm học mới 2022-2023.

Kể từ tháng 5/2020, học sinh Malaysia không thể đến trường do đại dịch bùng phát mạnh. Việc quyết định mở cửa trở lại trường học được đưa ra sau nhiều cuộc họp giữa Bộ Giáo dục với Bộ Y tế và Hội đồng An ninh Quốc gia.

Thái Lan ngày 4/10 đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em với mục tiêu bao phủ vaccine cho hơn 5,04 triệu học sinh trên toàn quốc để chuẩn bị học kỳ mới bắt đầu từ tháng 11.

Bộ Giáo dục Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho học sinh từ 12 -18 tuổi bằng vaccine Pfizer. Học sinh tại 29 tỉnh trong vùng “đỏ sẫm” thuộc diện kiểm soát nghiêm ngặt và tối đa sẽ được tiêm chủng trước và sau đó sẽ mở rộng ra các vùng khác trên cả nước.

Thái Lan cũng đang xem xét tiêm một mũi duy nhất trong bối cảnh lo ngại về một dạng viêm cơ tim hiếm gặp sau khi có tin về một trường hợp như vậy ở Mỹ. Cho đến nay, chỉ có một ca duy nhất như vậy được ghi nhận ở Thái Lan, đó là một cậu bé 13 tuổi, hiện đang hồi phục trong bệnh viện.

Theo Bộ Giáo dục Thái Lan, một cuộc khảo sát của cơ quan này cho thấy hơn 90% phụ huynh trên toàn quốc sẵn sàng cho con em mình đi tiêm chủng. Đến nay, 33.047 học sinh, tương đương 88,2% học sinh tại các trường thuộc quyền quản lý của Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA), đã đăng ký tiêm vaccine.

Tuần trước, Thái Lan đã công bố kế hoạch hai giai đoạn để mở cửa trở lại các trường học với những biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt. Trong giai đoạn đầu, các trường nội trú đã thực hiện các bước ngăn chặn COVID-19 lây nhiễm kể từ tháng 8, sẽ được phép mở cửa trở lại. Trong giai đoạn thứ hai, các trường đã vượt qua đợt kiểm tra về mức độ sẵn sàng mở cửa trở lại trong điều kiện có những hạn chế để phòng chống đại dịch sẽ được cho phép mở cửa.

Thái Lan ngày 4/10 thông báo ghi nhận thêm 9.930 ca COVID-19 mới và 97 ca tử vong, nâng tổng số các ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 1.647.362 ca, trong đó có 17.111 người không qua khỏi.

Kể từ ngày 28/2, Thái Lan đã tiêm được 55,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 các loại. Đến nay, đã có 30,81% dân số Thái Lan đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, trong khi số lượng người chờ tiêm mũi thứ hai là khoảng 32,9 triệu người (49,11%).

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục