Theo thông tin từ chính quyền quận Triều Dương công bố vào ngày 27/6, chiếc máy bay hai chỗ ngồi chỉ có phi công khi xảy ra tai nạn vào lúc 17h55. Vụ va chạm khiến nhiều mảnh kính và mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực kinh doanh sầm uất ở trung tâm thủ đô Trung Quốc, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán toàn bộ tòa nhà và phong tỏa các tuyến đường xung quanh.
Vụ việc xảy ra tại CITIC Tower, còn gọi là China Zun, tòa nhà cao 528 mét với 109 tầng, biểu tượng của khu tài chính Bắc Kinh kể từ năm 2018.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy máy bay lao vào các tầng trên của tòa nhà, khiến mảnh vỡ rơi xuống vỉa hè và khu vực cây xanh bên dưới. Một số hình ảnh khác ghi lại cảnh người dân được sơ tán khẩn cấp khỏi tòa nhà giữa giờ cao điểm tan tầm.
Một nhân chứng làm việc gần hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng 17h40 dù không trực tiếp chứng kiến vụ va chạm. Một người phụ nữ họ Lin chia sẻ rằng bà bị sơ tán khẩn cấp vào khoảng 18h, và trong lúc rời đi đã không kịp mang theo giấy tờ hay đồ cá nhân.
Ngay sau sự cố, lực lượng cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh CITIC Tower, triển khai lực lượng dày đặc và giải tán đám đông. Một số xe cứu thương cũng được ghi nhận xuất hiện gần hiện trường.
Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24, chiếc máy bay thuộc sở hữu của Shuangyue General Aviation và được xác định là loại Sunward SA60L Aurora - máy bay thể thao hạng nhẹ hai chỗ ngồi, một động cơ do Starair Aircraft Co. sản xuất. Nguồn gốc chính xác của chuyến bay và hoàn cảnh dẫn đến tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ.
Hiện chưa có kết luận chính thức về việc vụ việc có phải tai nạn hay không. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết mọi tình tiết vẫn đang trong quá trình điều tra.
Vụ việc đã gây ra nhiều câu hỏi về việc một máy bay hạng nhẹ có thể tiếp cận khu vực không phận vốn được kiểm soát nghiêm ngặt của Bắc Kinh, nơi mọi hoạt động bay dân dụng đều chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan hàng không và quân đội.