(CLO) Lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq đã hứng chịu hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái riêng biệt, trong đó một cuộc tấn công đã gây thương tích nhẹ cho một số ít binh sĩ.
Phía Mỹ không cho biết ai đang bị tình nghi thực hiện các cuộc tấn công vào căn cứ không quân al-Asad và căn cứ không quân al-Harir ở Iraq.
Nhưng Washington đang nâng cao cảnh giác về hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn khi căng thẳng khu vực tăng cao do tác động của cuộc chiến Israel-Hamas.
Hai quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công đầu tiên vào sáng sớm ngày 18/10 có sự tham gia của hai máy bay không người lái nhằm vào căn cứ al-Asad. Một trong những chiếc máy bay không người lái đã bị chặn lại nhưng vẫn phát nổ, gây thương tích nhẹ và làm hư hỏng một số thiết bị. Một quan chức cho biết một số binh sĩ Mỹ đang được đánh giá về khả năng chấn thương sọ não.
Theo các nguồn tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai nhắm vào căn cứ không quân al-Harir, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú ở thành phố Erbil phía bắc Iraq.
Cơ quan an ninh khu vực Kurdistan bán tự trị của Iraq cho biết máy bay không người lái có vũ trang trong vụ thứ hai đã rơi xuống một khu vực sa mạc gần làng Batas ở quận Harir lúc 12:18 chiều mà không đưa ra thêm thông tin cụ thể nào.
Một nhóm vũ trang ít được biết đến tên là Tashkil al-Waritheen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở al-Harir.
Tuần trước, các nhóm vũ trang Iraq liên kết với Iran đe dọa sẽ tấn công các lợi ích của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.