(CLO) Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/5 đã nhất trí thông qua một gói trừng phạt nhằm vào các nhóm người định cư Israel tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh bạo lực nhằm vào người Palestine ngày càng gia tăng.
(CLO) Hôm 23/5, Pháp đã cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp sau cách ông đối xử với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza bị Israel bắt giữ.
(CLO) Tình trạng thiếu hụt dầu nhớt, phụ tùng thay thế và khí đốt đang tạo ra hiệu ứng domino đối với nền kinh tế Gaza. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí tăng vọt và nhiều dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động hoàn toàn.
(CLO) Ngày 3/8, Israel đã chuyển tới Mỹ những ý kiến và quan ngại liên quan đến kế hoạch Gaza mà Tổng thống Donald Trump ca ngợi, sau khi Hamas tuyên bố đồng ý giải giáp vũ khí.
(CLO) Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 3/8, ba quốc gia trung gian hòa giải gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những hành vi vi phạm liên tục của Israel tại Dải Gaza.
(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/8 tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát ở Dải Gaza, cho thấy sự bất đồng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về lộ trình chấm dứt xung đột.
(CLO) Hàng nghìn người dân thành phố Gaza ngày 4/8 tham dự lễ an táng 112 thành viên của đại gia đình Al-Hassaina (còn gọi là Abu Sharia), được xem là một trong những tang lễ tập thể lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Palestine.
(CLO) Hàng hóa đang dần trở lại các khu chợ ở Gaza sau nhiều tháng phong tỏa và khan hiếm. Thế nhưng, với phần lớn người dân, trở ngại lớn nhất không còn là tìm thực phẩm mà là kiếm đủ tiền để mua chúng.
(CLO) Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn đang đẩy tiến trình giải giáp Hamas và tái thiết Gaza vào một thế giằng co mới. Khi Israel đặt điều kiện giải giáp hoàn toàn lên trước mọi bước rút quân, cánh cửa để Gaza chuyển từ ngừng bắn sang ổn định vẫn chưa thể mở ra.
(CLO) Liên hợp quốc cho biết số nhân viên cứu trợ thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt cóc trong năm 2025 tăng lên mức cao kỷ lục, trong đó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang ngày càng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/8 cho biết sẽ khởi động quy trình đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, liên quan vụ lực lượng Israel chặn đoàn tàu cứu trợ hướng tới Gaza.
(CLO) Chiến tranh kéo dài khiến các nghĩa trang ở Gaza quá tải, người dân phải chôn cất người thân trong điều kiện thiếu đất, vật liệu và nhiều nơi an táng tạm bợ.
(CLO) Đài truyền hình Hà Lan AVROTROS cho biết nước này sẽ không tham dự cuộc thi âm nhạc Eurovision 2027, cho rằng những tranh cãi liên quan đến cuộc chiến ở Gaza đã khiến sự kiện không còn đảm bảo được tính trung lập.
(CLO) Quân đội Israel ngày 29/8 cho biết đã tấn công một chỉ huy Hamas ẩn náu trong khuôn viên bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, miền trung Gaza, nhưng chưa thể xác nhận người này đã thiệt mạng.
(CLO) Bộ trưởng Văn hóa Israel Miki Zohar kêu gọi tước quốc tịch của hai đạo diễn Yuval Abraham và Rachel Szor, một ngày sau khi bộ phim tài liệu NAZA của họ giành Giải đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83.
(CLO) Hàng trăm thi thể được tìm thấy dưới các tòa nhà bị phá hủy ở Gaza đang làm dấy lên lo ngại mới về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh, theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk.