Máy bay Nga phải giảm độ cao để tránh máy bay do thám NATO

Chủ nhật, 05/12/2021 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một máy bay của hãng hàng không Aeroflot của Nga bay từ Tel Aviv đến Moscow đã buộc phải thay đổi độ cao trên Biển Đen, vì một máy bay trinh sát CL-600 của NATO băng qua đường bay được chỉ định của nó, Cơ quan hàng không nhà nước Nga cho biết hôm thứ Bảy (4/12).

Hãng hàng không nhà nước Aeroflot cho biết chuyến bay SU501 chở 142 hành khách đã phải hạ độ cao 2.000 feet (600 mét) vào thứ Sáu (3/12), sau khi kiểm soát không lưu thông báo với họ rằng một máy bay khác đã băng qua đường bay của nó.

may bay nga phai giam do cao de tranh may bay do tham nato hinh 1

Hãng hàng không nhà nước Nga Aeroflot nói một máy bay dân dụng buộc phải hạ độ cao vì máy bay do thám của NATO - Ảnh: REUTERS / Maxim Zmeyev

Phi hành đoàn đã có thể nhìn thấy chiếc máy bay khác khi họ bay qua bầu trời, họ cho biết trong một tuyên bố riêng.

Theo Cơ quan hàng không Rosaviatsia của Nga, một máy bay CL-650 nhỏ hơn bay từ khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen đến Skopje cũng đã phải thay đổi hành trình.

Nga không cho biết máy bay trinh sát thuộc thành viên NATO nào. Hôm thứ Sáu (3/12), Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã điều các máy bay chiến đấu để hộ tống hai máy bay trinh sát của quân đội Mỹ trên Biển Đen.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow không đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc khi hãng thông tấn Interfax đưa tin lần đầu.

Cơ quan hàng không nhà nước Rosaviatsia cho biết sự gia tăng các chuyến bay của các máy bay NATO trong khu vực đang tạo ra rủi ro cho các máy bay dân sự và Moscow đã lên kế hoạch khiếu nại ngoại giao về điều này.

Căng thẳng quốc tế đang gia tăng về Ukraine và khu vực Biển Đen. Kyiv và các cường quốc NATO cáo buộc Nga xây dựng quân đội gần Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Moscow phủ nhận mọi kế hoạch như vậy và cáo buộc Kyiv đang xây dựng lực lượng của riêng mình ở phía đông, nơi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Ukraine.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h