Đàm phán với Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 bị đình chỉ

(CLO) Các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa các cường quốc phương Tây và chính quyền mới của Iran về cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị đình chỉ vào thứ Sáu (3/12), với cảnh báo của châu Âu rằng Iran đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình.

Có vẻ như các cuộc đàm phán sẽ sụp đổ vào tuần tới nếu Iran không sửa đổi các yêu cầu của mình, có khả năng gây ra nguy cơ bị Israel tấn công.

Trưởng đoàn đàm phán của EU, Enrique Mora, cho biết các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào tuần tới, nhưng cảnh báo rằng thời gian không phải là vô hạn.

dam phan voi iran ve viec khoi phuc thoa thuan hat nhan 2015 bi dinh chi hinh 1

Cuộc đàm phán ở Vienna. Ảnh: GI

Bài liên quan

Anh và Israel cùng hợp tác để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Quan chức quân sự Mỹ: Israel tấn công hệ thống khí đốt của Iran

Iran muốn gỡ các lệnh trừng phạt trước khi đàm phán hạt nhân

Iran bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài trên vịnh Ba Tư

Các nhà ngoại giao đại diện cho ba cường quốc châu Âu tại cuộc đàm phán bao gồm Anh, Pháp và Đức cho biết họ rất thất vọng và lo ngại về sự bế tắc.

Họ nói: “Tehran đang quay trở lại thời kỳ ban đầu sau nhiều tháng đàm phán tích cực. Hơn năm tháng trước, Iran đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán. Kể từ đó, Iran đã đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình. Tuần này, đàm phán đã bị cản trở về tiến bộ ngoại giao đã đạt được".

Các nhà ngoại giao cho biết, "không rõ bằng cách nào những khoảng trống mới này có thể được thu hẹp trong một khung thời gian thực tế dựa trên các bản dự thảo của Iran. Chúng tôi đã yêu cầu người điều phối sớm kết nối lại”.

Họ cho biết mục đích của việc đình chỉ là để "cho phép các phái đoàn trở lại thủ đô để đánh giá tình hình và tìm kiếm chỉ dẫn", trước khi triệu tập lại vào tuần tới "để xem liệu các khoảng cách có thể được thu hẹp không".

Tuyên bố nói thêm: “Chính phủ của chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết về một con đường ngoại giao về phía trước. Nhưng thời gian không còn nhiều”.

Chính phủ mới của Iran, được bầu vào tháng 6, đã liệt kê các tài liệu sửa đổi về các lệnh trừng phạt mà Mỹ sẽ được yêu cầu dỡ bỏ, cũng như các đề xuất mới về những gì Iran sẽ phải làm để trở lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận. Iran nói rằng các lệnh trừng phạt về mức xuất khẩu dầu và các giao dịch ngoại tệ sẽ phải được gỡ bỏ.

Các nhà ngoại giao EU cho biết các đề xuất yêu cầu Mỹ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt do ông Joe Biden áp đặt rõ ràng không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

Iran thừa nhận rằng tiến độ còn chậm, đồng thời nói thêm rằng các đề xuất của họ không thể bị từ chối vì chúng phù hợp với thỏa thuận năm 2015.

Israel, vốn không tham gia vào các cuộc đàm phán, nói rằng các đồng minh phương Tây của họ cần nhận ra rằng Iran đang kéo dài thời gian trong khi tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân.

Các cuộc đàm phán tại Vienna đang được tổ chức giữa Iran, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức. Một nhóm đàm phán của Mỹ đang ở Vienna nhưng không được Iran cho phép tham gia các cuộc đàm phán.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Ali Bagheri Kani, cho biết: “Chúng tôi đang đàm phán một thỏa thuận toàn diện sẽ mở đường cho sự trở lại của một quốc gia đã rời khỏi thỏa thuận. Chúng tôi đang tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Hoa Kỳ”.

Ông Mohammed Morandi, được mô tả là một thành viên của đoàn đàm phán Iran cáo buộc ông Biden chỉ trích chính sách của Trump là gây áp lực tối đa đối với Iran nhưng vẫn tiếp tục chính sách tương tự chống lại Iran kể từ khi nhậm chức.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: