Mexico chuẩn bị ra tòa kiện các hãng súng Mỹ bán vũ khí cho băng đảng

(CLO) Nhóm luật sư đại diện cho Mexico trong vụ kiện chống lại 8 nhà sản xuất vũ khí Mỹ sẽ tranh luận một phần vụ kiện trước Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 4/3, theo cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mexico Pablo Arrocha.

Ông Arrocha nhấn mạnh vụ kiện hiện vẫn đang trong giai đoạn xem xét tính hợp lệ, chưa đi sâu vào nội dung chính.

Chính phủ Mexico đã khởi kiện các nhà sản xuất vũ khí Mỹ từ năm 2021, cáo buộc họ cung cấp vũ khí cho các băng đảng ma túy và yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế - xã hội do bạo lực vũ trang gây ra.

Mexico cho biết từ 70 đến 90% số súng thu được tại hiện trường các vụ án ở nước này có nguồn gốc từ Mỹ. Một báo cáo năm 2024 của Cục Rượu, Thuốc lá và Súng đạn Mỹ (ATF) chỉ ra rằng 72% súng bị buôn lậu từ Mỹ có đích đến là Mexico.

mexico chuan bi ra toa kien cac hang sung my ban vu khi cho bang dang hinh 1

Hàng chục vũ khí có thể đã rơi vào tay các băng đảng ma túy Mexico. Ảnh: Ảnh: Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ

Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp nhận xem xét vụ kiện sau khi một tòa án cấp dưới từng bác bỏ hồ sơ của Mexico, viện dẫn Đạo luật Bảo vệ Thương mại Vũ khí Hợp pháp – một đạo luật miễn trừ trách nhiệm dân sự cho các nhà sản xuất súng khi sản phẩm của họ bị tội phạm sử dụng.

Các công ty sản xuất vũ khí, bao gồm Smith & Wesson, bác bỏ cáo buộc của Mexico, lập luận rằng họ không vi phạm luật liên bang Mỹ. Họ cũng viện dẫn phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao Mỹ bảo vệ Twitter khỏi trách nhiệm pháp lý khi nội dung của nhóm khủng bố ISIS xuất hiện trên nền tảng này.

Bên cạnh vụ kiện này, Mexico còn đệ đơn tại tòa án Arizona vào tháng 10/2022 nhằm vào 5 cửa hàng bán súng, cáo buộc họ cẩu thả và tiếp tay cho buôn lậu vũ khí. Theo ATF, đường dây buôn lậu súng từ Arizona vào Mexico chỉ đứng sau đường dây từ Texas.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng. Tuần trước, Mỹ chính thức chỉ định 6 băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố, khiến Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phản đối mạnh mẽ, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

Bà Sheinbaum tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách để truy tố bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia vào hoạt động buôn lậu vũ khí vào Mexico.

Ngọc Ánh (theo CNN, WSJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: