Mexico dẫn độ hàng loạt thủ lĩnh băng đảng sang Mỹ trước sức ép bị áp thuế

(CLO) Hôm thứ Năm, Mexico đã bàn giao 29 thành viên cấp cao của các băng đảng ma túy cho Mỹ, bao gồm những tên trùm khét tiếng như Rafael Caro Quintero và anh em nhà Treviño Morales.

Các nhân vật bị dẫn độ gồm những thủ lĩnh lão làng từng kiểm soát đường dây buôn bán cocain và heroin trong nhiều thập kỷ trước, cũng như các lãnh đạo trẻ hơn liên quan đến việc đưa fentanyl vào Mỹ.

Trong số này có Rafael Caro Quintero, người bị cáo buộc ra lệnh sát hại đặc vụ DEA Enrique "Kiki" Camarena vào năm 1985. Mỹ từng treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ ông ta.

mexico dan do hang loat thu linh bang dang sang my truoc suc ep bi ap thue hinh 1

Áp phích truy nã Rafael Caro Quintero. Ảnh: FBI

Ngoài ra, Antonio Oseguera Cervantes - anh trai của trùm ma túy Nemesio Oseguera Cervantes, thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) - cũng nằm trong số những người bị dẫn độ.

CJNG hiện là một trong hai băng đảng ma túy lớn nhất Mexico, cùng với băng đảng Sinaloa. Chính quyền Mỹ cáo buộc hai tổ chức này đứng sau việc đưa fentanyl vào Mỹ trong nhiều năm qua.

Một nhân vật quan trọng khác bị bàn giao là Jose Angel "El Guerito" Canobbio, một thành viên cấp cao của phe do con trai trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman Loera điều hành.

Đáng chú ý, trong số những kẻ bị dẫn độ có anh em Miguel Angel Treviño Morales (Z-40) và Oscar Omar Treviño Morales (Z-42), những cựu thủ lĩnh của băng đảng cực kỳ bạo lực Los Zetas.

Theo Chính phủ Mexico, 29 thành viên băng đảng này đã được chuyển đến 8 địa điểm trên khắp nước Mỹ, bao gồm Phoenix, Chicago, Houston và Washington. Tổng chưởng lý Mỹ Pamela Bondi xác nhận các bị cáo đã bị Mỹ bắt giữ ngay sau khi được dẫn độ.

Đợt dẫn độ quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Mexico bằng lời đe dọa áp thuế thương mại nếu nước này không có động thái mạnh tay với các băng nhóm tội phạm.

Việc Mexico quyết định dẫn độ số lượng lớn tội phạm trong một thời gian ngắn được cho là nhằm thể hiện thiện chí với Mỹ, khi nước này đang chịu sức ép từ chính quyền ông Trump về việc kiểm soát fentanyl và dòng người di cư.

Nếu không có động thái quyết liệt, Mexico có nguy cơ bị áp thuế 25% lên hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 4/3, một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế phụ thuộc thương mại của nước này.

Hoài Phương (theo Fox News, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: