Theo các tư vấn bán hàng đại lý, không loại trừ khả năng MG ZS 2026 sẽ chính thức mở bán vào tháng 9 tới đây. Thông tin được hé lộ sau khi một chiếc xe bất ngờ bị bắt gặp khi đang trên đường vận chuyển cách đây vài ngày.
Thế hệ hoàn toàn mới của MG ZS có kích thước nhỉnh hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.430 mm, rộng 1.818 mm, cao 1.635 mm và trục cơ sở 2.610 mm.
Ngoại thất được làm mới bắt mắt hơn so với thế hệ đang bán trên thị trường. Cụm đèn LED trước thiết kế nối liền với lưới tản nhiệt dạng tổ ong kích thước lớn. Tổng thể thân xe không thay đổi nhiều so với trước. Bộ vành hợp kim kích thước 18 inch hai tông màu đa chấu cho cảm giác khoẻ khoắn và cao cấp hơn. Đuôi xe tinh chỉnh nhẹ với cụm đèn hậu được thiết kế lại.
Không gian nội thất cũng hiện đại hơn. Vô-lăng được tái thiết kế, cặp màn hình kỹ thuật số và giải trí trung tâm có cùng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Hiện chưa rõ cấu hình chi tiết của xe sắp được phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, tham khảo tại thị trường Indonesia cho thấy MG ZS 2026 sẽ được trang bị ghế ngồi chỉnh điện, hệ thống điều hoà tự động, vô-lăng tích hợp sưởi, phanh tay điện tử, bệ tì tay trung tâm lớn, không gian hàng ghế phía sau được sắp xếp lại rộng rãi hơn…
Cũng tại thị trường Indonesia, mẫu gầm cao cỡ B đến từ Trung Quốc sử dụng hệ truyền động hybrid đi kèm hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) 3 cấp. Với sự kết hợp của động cơ xăng 1.5L và motor điện, mẫu xe sở hữu công suất cực đại 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.
Về an toàn, MG ZS 2026 trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với 15 tính năng. Tuy nhiên, chưa rõ mẫu xe phân phối tại Việt Nam có được trang bị gói công nghệ này hay không.
ZS hiện vẫn đang là mẫu xe có doanh số tốt nhất của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng là mẫu xe Trung Quốc được ưa chuộng nhất. Thông tin được chia sẻ bởi MG Việt Nam cho thấy luỹ kế đến nay đã có hơn 40.000 chiếc xe MG ZS được bàn giao đến tay người tiêu dùng.
Thế hệ hiện tại của MG ZS vẫn đang bán trên thị trường và được giảm giá rất sâu. Tham khảo tại một số đại lý cho thấy, giá bán lẻ của phiên bản tiêu chuẩn hiện chỉ còn từ khoảng 430 triệu đồng, thậm chí thấp hơn so với một số mẫu xe "đàn em" gầm cao cỡ A như Kia Sonet hay Hyundai Venue.