Theo giới chức địa phương, vụ sập xảy ra vào ngày 5/7 tại khu vực phía đông Mumbai. Thị trưởng thành phố Ritu Tawde cho biết nhiều cư dân đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi tòa nhà đổ sập. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân.
Trong 24 giờ, Cục Khí tượng Ấn Độ ghi nhận lượng mưa tại Mumbai vượt 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều khu vực của thành phố bị ngập sâu, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.
Một vụ sạt lở đất trên tuyến cao tốc nối Mumbai với Pune cũng buộc nhà chức trách phải đóng cửa tuyến đường này, làm gián đoạn việc di chuyển giữa hai thành phố. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các mảnh vỡ từ công trình xây dựng nằm ngổn ngang trên đường, trong khi nước mưa đổ xuống từ mái một đường hầm.
Ngoài giao thông đường bộ, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, còn các tuyến tàu hỏa đường dài, trong đó có các chuyến giữa Mumbai và Pune, cũng bị hủy.
Truyền thông địa phương cho biết mưa lớn còn khiến nhiều cây xanh bật gốc, đổ xuống đường phố Mumbai, làm ít nhất ba người thiệt mạng kể từ cuối tháng trước.
Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đỏ đối với Mumbai trong ngày 6/7, dự báo mưa lớn và gió giật mạnh sẽ tiếp diễn. Do tình trạng ngập lụt, chính quyền thành phố quyết định cho toàn bộ trường học và cao đẳng nghỉ học trong ngày. Thị trưởng Ritu Tawde cũng kêu gọi người dân ở trong nhà nếu không thực sự cần thiết, đồng thời cảnh báo nguy cơ cây cối và cành cây gãy đổ do gió mạnh.
Những trận mưa lớn xuất hiện sau nhiều tuần nắng nóng kéo dài tại Mumbai. Tháng trước, chính quyền thành phố đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước, trong đó có việc cắt nguồn cung cho các bể bơi và công trường xây dựng.
Gió mùa hằng năm đóng vai trò quan trọng đối với hàng trăm triệu người dân Ấn Độ khi cung cấp lượng mưa cần thiết cho nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hình thái thời tiết, khiến quốc gia này nóng lên và thời tiết trở nên khó dự báo hơn. Hiện tượng El Nino trong năm nay cũng làm dấy lên lo ngại lượng mưa sẽ thấp hơn bình thường tại nhiều khu vực.
Với hơn 20 triệu dân, Mumbai hiện cũng đối mặt áp lực ngày càng lớn đối với nguồn nước, khi nhu cầu làm mát từ các trung tâm dữ liệu đang mở rộng có nguy cơ làm gia tăng tình trạng thiếu nước.