Mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ bị ngập lụt, chia cắt

Thứ ba, 03/09/2019 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa liên tiếp trong những ngày qua, khiến nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Trung bộ bị ngập lụt, chia cắt và nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng sớm 3/9 ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/24 giờ.

Nhiều nhà dân bên đường ở tỉnh Nghệ An bị nước tràn vào nhà

Nhiều nhà dân bên đường ở tỉnh Nghệ An bị nước tràn vào nhà

Tại Nghệ An, từ đêm ngày 2/9 cho đến chiều ngày 3/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to và rất to, có nơi kèm theo dông lốc. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch trên TP.Vinh bị ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại các đường: Đinh Công Tráng, Trần Huy Liệu, Đặng Thái Thân, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại lộ Lê Nin bị nước ngập sâu cả nửa mét. Nhiều nhà dân sống 2 bên đường này bị nước tràn vào nhà.

Mưa liên tiếp kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) ngập nặng

Mưa liên tiếp kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) ngập nặng

Ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), sau trận mưa lớn kéo dài 2 ngày qua. Đến sáng 3/9, một lượng đất đá lớn trên núi thuộc xóm 6 (xã Nam Lộc) sạt lở xuống đè sập toàn bộ ngôi nhà của bà Trần Thị Độ (81 tuổi). Vào thời điểm xảy ra vụ sập, may mắn là bà Độ cùng gia đình người con trai không ở trong nhà nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong đã bị đất đá vùi lấp, hư hỏng.

Đất đá trên núi ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) sạt lở xuống đè sập toàn bộ ngôi nhà của một hộ dân

Đất đá trên núi ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) sạt lở xuống đè sập toàn bộ ngôi nhà của một hộ dân

Ngoài nhà bà Độ, nhiều hộ gia đình ở xã Nam Lộc cũng bị đất đá từ núi sạt lở trôi vào nhà. Hiện có 36 hộ gia đình sống cạnh đồi núi, có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được chính quyền địa phương xã đã theo dõi sát tình hình và lên sẵn phương án để di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều địa phương tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều địa phương tại Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, từ tối 2/9 đến sáng ngày 3/9, trên địa bàn huyện Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh) có mưa to và rất to, gây ngập lụt cục bộ ở nhiều xã, có nguy cơ xảy ra đợt lũ lớn. Ở huyện Hương Khê đã có 10 xã bị ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt như: xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hà Linh, Hương Giang, Hương Thủy và Hương Lâm.

Ở huyện Vũ Quang có mưa lớn bắt đầu gây ngập ở một số xã như: Hương Minh, Đức Lĩnh, Đức Giang và một số xã vùng trũng khác.

Báo Công luận
Nhiều xã ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị cô lập, chia cắt

Nhiều xã ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị cô lập, chia cắt

Theo báo cáo của lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Hố Hô, mực nước thượng lưu lúc 8h sáng nay đạt 68,55m, hạ lưu 25m; lưu lượng nước về hồ 1.280 m3/s. Do lượng mưa đầu nguồn đổ về khá lớn, từ 8h sáng nay, công trình thủy điện Hố Hô đã xả lũ với lưu lượng 1.460 m3/s. Hiện tại, ở khu vực nhà máy đang mưa, các hạng mục của nhà máy an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trong sáng ngày3/9, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phát văn bản về việc xả lũ. Theo đó, bắt đầu từ 16 giờ chiều ngày 3/9, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn điều tiết lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 40 - 80m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Đập tràn xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) ngập sâu. Ảnh: Thùy Linh

Đập tràn xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) ngập sâu. Ảnh: Thùy Linh

Tại tỉnh Quảng Bình, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Minh Hóa cho biết, từ ngày 2/9, trên địa bàn huyện có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt nhiều xã.

Một số xã như Tân Hoá, Trọng Hoá, Minh Hoá đang xảy ra ngập lụt cục bộ, nhiều sông suối nước dâng cao chia cắt một số nơi. Hiện chúng tôi đã lên phương án để di dời những hộ dân ảnh hưởng do mưa, lũ”.

Nhiều địa phương đã cảnh báo vùng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Nhiều địa phương đã cảnh báo vùng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Hiện tại đã xác định có 1 người bị mất tích là chị Hồ Thị Chăm (SN 1985, ở bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) do đi xúc cá dọc khe suối thì bị lũ cuốn trôi và 1 người bị thương là ông Trần Huy Lực (ở Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) bị ngã gãy 3 xương sườn khi đang trèo lên mái Trường tiểu học số II của thị trấn đặt bao cát chống gió bị trượt chân.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình đã cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3.

Trần Phong

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống