(CLO) Từ đêm 29/3 đến sáng 30/3, một trận mưa đá kèm mưa lớn bất ngờ trút xuống Hà Nội đã khiến một số tuyến phố rơi vào tình trạng ngập úng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và việc di chuyển của người dân.
(CLO) Trước diễn biến thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, mang tính lịch sử trong năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.
(CLO) Về các định hướng lớn quy hoạch Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quy hoạch cần khắc phục 4 vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến chỉ đạo.
(CLO) Sáng 4/12, trước diễn biến mưa lớn kéo dài và nguy cơ ngập lụt tại nhiều địa bàn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thông báo cho học sinh tạm nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.
(CLO) Tỉnh Gia Lai liên tiếp hứng chịu bão và lũ đã khiến 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước. Hàng trăm tàu thuyền bị hư hỏng, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại… với tổng thiệt hại hơn 11.636 tỉ đồng .
(CLO) Đến 18h30 ngày 24/11, mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến hơn 100 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập cùng nhiều tuyến giao thông tê liệt. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.
(CLO) Cập nhật đến 6h ngày 24/11, lượng mưa lớn tiếp tục ghi nhận tại Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh ven biển Trung Bộ, trong khi lũ trên nhiều sông chưa rút. Đã có 102 người chết và mất tích, hơn 200.000 nhà dân bị ngập và thiệt hại kinh tế vượt 13.000 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 23/11, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng lan truyền các thông tin sai sự thật, đặc biệt là tin giả tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến mưa lũ miền Trung.
(CLO) Cơn “đại hồng thủy” quét qua Gia Lai đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản của biết bao gia đình, những gì còn lại sau lũ chỉ là vài vật dụng mắc kẹt trước cửa. Giữa nỗi mất mát đến nghẹn lòng ấy, những bàn tay cứu trợ và sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền đang trở thành điểm tựa để bà con vùng rốn lũ gượng dậy, bắt đầu lại từ con số không.
(CLO) Mưa lũ tiếp tục diễn biến nguy hiểm, số người chết và mất tích đã lên tới 85. Nhiều tuyến đường quốc lộ, đường sắt bị chia cắt, công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng đang được các địa phương tích cực triển khai.
(CLO) Ngày 21/11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho bà con xã Diên Thọ.
(CLO) Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và di chuyển hàng trăm người khỏi các khu vực nguy hiểm.
(CLO) Ngày 20/11/2025, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 223/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.
(NB&CL) Tình trạng lũ chồng lũ, ngập lụt nối tiếp ngập lụt đang ngày càng phổ biến tại nhiều khu vực trên cả nước, đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền cần đưa ra những giải pháp thích ứng toàn diện và bền vững.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 20/11/2025, ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra tạnh ráo, se lạnh ở nhiều tỉnh thành miền Bắc.
(CLO) Nước lũ lên nhanh đã nhấn chìm hàng nghìn căn nhà ở Gia Lai, nhiều điểm đã ngập vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009. Trước tình hình trên, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã yêu cầu ngừng xả nước hồ chứa để giảm lũ hạ du.
(CLO) Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có văn bản hoả tốc cho học sinh nghỉ học từ 19/11.