Mỹ cấm vận chuyển vật liệu hạt nhân cho công ty CGN của Trung Quốc

(CLO) Cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân của Mỹ vào tháng trước đã đình chỉ việc vận chuyển vật liệu phóng xạ và đồng vị hydro được sử dụng trong các lò phản ứng cho công ty hạt nhân quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, CGN, phản ánh những lo ngại về việc tích trữ vũ khí nguyên tử.

Ủy ban điều tiết hạt nhân cho biết trong lệnh ngày 27 tháng 9, rằng Nhà Trắng đã xác định rằng việc đình chỉ là "cần thiết để tăng cường lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và để tăng cường quốc phòng và an ninh chung của Mỹ phù hợp với Đạo luật Năng lượng Nguyên tử năm 1954".

my cam van chuyen vat lieu hat nhan cho cong ty cgn cua trung quoc hinh 1

Một mái vòm được lắp đặt trên một tổ máy điện hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fangchenggang ở Khu tự trị Choang Quảng Tây - Ảnh: China Daily / Reuters

Việc đình chỉ xuất khẩu bao gồm các vật liệu phóng xạ và đơteri cho CGN, hoặc Tập đoàn Điện hạt nhân Tổng hợp Trung Quốc, các công ty con hoặc các tổ chức có liên quan. Deuterium là một đồng vị không phóng xạ của nguyên tố hydro được sử dụng trong các lò phản ứng phân hạch nước nặng trong các nhà máy điện hạt nhân.

Việc đình chỉ tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát được đặt ra vào năm 2018 bởi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đối với các lô hàng công nghệ hạt nhân dân sự đến Trung Quốc, để ngăn nó được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc các mục đích trái phép khác.

CGN đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào tháng 8 năm 2019 vì bị cáo buộc đã nỗ lực để có được công nghệ và vật liệu tiên tiến của Mỹ, nhằm mục đích được cho là chuyển hướng sang sử dụng quân sự ở Trung Quốc.

Lầu Năm Góc, trong một báo cáo trước Quốc hội năm ngoái, ước tính rằng Trung Quốc ít nhất có thể tăng gấp đôi số lượng đầu đạn hạt nhân của họ trong thập kỷ tới từ kho dự trữ hiện tại "ở mức thấp nhất trong thập niên 200".

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, Đô đốc Hải quân Charles Richard, đã cảnh báo các nhà lập pháp trong năm nay rằng một thế hệ nhà máy điện hạt nhân mới mà Trung Quốc đang phát triển có thể tạo ra một lượng lớn plutonium có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc cho biết chương trình điện hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Nguyễn Hoàng (Theo Nikkei)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: