Các giáo sĩ Pháp lạm dụng tình dục hơn 200.000 trẻ em kể từ năm 1950

(CLO) Các giáo sĩ Pháp đã lạm dụng tình dục hơn 200.000 trẻ em trong 70 năm qua, một cuộc điều tra lớn được công bố hôm thứ Ba (5/10) cho biết, và các điều tra viên cáo buộc Giáo hội Công giáo đã làm ngơ quá lâu và thúc giục nhà thờ cải tổ.

Những tiết lộ ở Pháp là mới nhất làm rung chuyển Giáo hội Công giáo La Mã, sau một loạt vụ bê bối lạm dụng tình dục trên khắp thế giới, thường liên quan đến trẻ em.

cac giao si phap lam dung tinh duc hon 200000 tre em ke tu nam 1950 hinh 1

Một phụ nữ cầu nguyện bên trong nhà thờ Saint-Sulpice ở Paris, Pháp, ngày 4 tháng 10 năm 2021. Ảnh chụp ngày 4 tháng 10 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Jean-Marc Sauve, người đứng đầu ủy ban điều tra, cho biết nhà thờ đã thể hiện "sự thờ ơ sâu sắc, hoàn toàn và thậm chí tàn nhẫn trong nhiều năm", và chỉ bảo vệ chính họ thay vì các nạn nhân của hành vi lạm dụng có hệ thống.

Ông nói, hầu hết các nạn nhân là trẻ em trai, nhiều người trong số họ ở độ tuổi từ 10 đến 13.

Nhà thờ không những không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc lạm dụng mà còn không báo cáo và đôi khi cố tình để trẻ em tiếp xúc với những kẻ săn mồi, ông nói.

Phát biểu ngay sau Sauve tại buổi trình bày báo cáo trước công chúng, tổng giám mục của Reims và người đứng đầu hội đồng giám mục Pháp, Eric de Moulins-Beaufort, nói về sự xấu hổ, xin được tha thứ và hứa sẽ hành động.

Ủy ban được các giám mục Công giáo ở Pháp thành lập vào cuối năm 2018 để làm sáng tỏ các vụ lạm dụng và khôi phục lòng tin của công chúng đối với nhà thờ vào thời điểm các giáo đoàn đang suy yếu. Ủy ban này đã hoạt động độc lập với Giáo hội.

Sauve nói rằng vấn đề vẫn còn đó. Ông nói thêm rằng cho đến những năm 2000, nhà thờ đã thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn với các nạn nhân và họ chỉ bắt đầu thực sự thay đổi thái độ vào năm 2015-2016.

Kêu gọi nhà thờ cải cách

Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về các chủ đề như tình dục, sự vâng lời và sự thánh thiện của chức tư tế đã giúp tạo ra những “điểm mù” cho phép các giáo sĩ lạm dụng tình dục xảy ra, Sauve nói và nói thêm rằng nhà thờ cần phải cải cách cách tiếp cận những vấn đề đó để xây dựng lại lòng tin với xã hội.

Sauve cho biết chính ủy ban đã xác định được khoảng 2.700 nạn nhân thông qua một cuộc gọi lấy lời khai, và hàng nghìn người khác đã được tìm thấy trong các kho lưu trữ.

Nhưng một nghiên cứu trên phạm vi rộng của các nhóm nghiên cứu và thăm dò ước tính rằng đã có khoảng 216.000 nạn nhân, và con số có thể tăng lên 330.000 khi bao gồm cả việc lạm dụng bởi các thành viên giáo dân.

Ông nói thêm, đã có khoảng 2.900-3.200 kẻ tình nghi ấu dâm trong nhà thờ Pháp trong 70 năm qua.

Phát hiện của Pháp được đưa ra một năm sau khi Anh cho biết Giáo hội Công giáo đã nhận được hơn 900 đơn khiếu nại liên quan đến hơn 3.000 trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em ở Anh và xứ Wales từ năm 1970 đến năm 2015, và đã có hơn 100 cáo buộc được báo cáo mỗi năm kể từ năm 2016.

Trước khi Sauve công bố điều tra, Francois Devaux, người thành lập hiệp hội nạn nhân La Parole Liberee, đã nói với đại diện nhà thờ tại buổi giới thiệu báo cáo trước công chúng: "Họ là một sự ô nhục đối với nhân loại của chúng ta”.

Devaux, người cũng cáo buộc nhà thờ là hèn nhát, cho biết: “Trong địa ngục này đã có những tội ác hàng loạt ghê tởm ... nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn, phản bội lòng tin, phản bội tinh thần, phản bội trẻ em”.

Ông cảm ơn ủy ban, nói rằng ông hy vọng báo cáo sẽ chứng minh một bước ngoặt: "Cuối cùng, các bạn đã mang lại cho các nạn nhân sự thừa nhận của thể chế về trách nhiệm của nhà thờ".

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: