Mỹ cảnh báo làn sóng thứ tư trước virus biến thể mới có thể 'lấy đi tất cả'

Thứ ba, 02/03/2021 13:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức y tế hàng đầu đã cảnh báo rằng sự lây lan của các biến thể virus Corona rất dễ lây lan đang đe dọa gây ra "nguy cơ gia tăng làn sóng bùng phát thứ tư" ở Mỹ.

Tiến sĩ Rochelle Walensky lo ngại Mỹ có thể đối mặt với đợt bùng phát lây nhiễm thứ tư - Ảnh: Getty

Tiến sĩ Rochelle Walensky lo ngại Mỹ có thể đối mặt với đợt bùng phát lây nhiễm thứ tư - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tiến sĩ Rochelle Walensky bày tỏ sự lo ngại trước dữ liệu gần đây của Covid-19. Bà cho biết khoảng 70.000 ca nhiễm mới mỗi ngày đã được ghi nhận vào tuần trước, và có gần 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong cùng thời kỳ là "một con số rất cao".

"Xin hãy nghe tôi: Ở cấp độ trường hợp này, với các biến thể đang lan rộng, chúng ta hoàn toàn mất đi nền tảng khó kiếm được mà chúng ta đã có", Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết hôm thứ Hai. "Những biến thể này là một mối đe dọa rất thực sự đối với người dân và sự tiến bộ của chúng ta".

Có nhiều phiên bản hoặc biến thể khác nhau của Covid-19 được lưu hành, nhưng các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại về một số ít biến thể virus Corona. Chúng bao gồm các biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, Nam Phi và Brazil, nhưng loại có khả năng dễ lây lan hơn.

CDC Mỹ dự đoán biến thể B.1.1.7 rất dễ lây nhiễm lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh sẽ trở thành chủng virus nổi trội ở Mỹ trong tháng này.

Về điều này, Tiến sĩ Walensky cho biết bà "thực sự lo lắng" về các báo cáo trước việc các bang của Mỹ "rút lại các biện pháp y tế công cộng chính xác mà chúng tôi đã khuyến nghị để bảo vệ mọi người khỏi Covid-19". Bà nói, "chúng tôi có khả năng ngăn chặn một đợt bùng phát thứ tư tiềm năng ở đất nước này. Xin hãy vững tin".

Tổng cộng, Mỹ đã ghi nhận hơn 28 triệu ca nhiễm và 500.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Mặc dù các ca nhiễm trùng và tử vong hàng ngày đã giảm mạnh sau đỉnh điểm vào tháng Giêng, khi các loại vắc xin chống lại căn bệnh này bắt đầu được tăng cường triển khai, nhưng CDC cho biết, cho đến khi có nhiều người hơn được tiêm chủng, các biến thể có thể khiến số ca mắc bệnh tăng đột biến, đe dọa hệ thống y tế vốn đang bị căng thẳng.

Theo dữ liệu của CDC, hơn 2.463 ca nhiễm liên quan đến các biến thể đáng lo ngại đã được ghi nhận. Hầu hết những trường hợp đó - ít nhất là 2.400 - là biến thể của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, số người thực sự bị nhiễm bởi các biến thể ở Mỹ được cho là cao hơn.

Vẫn chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ biến thể nào gây ra bệnh nghiêm trọng hơn nhiều cho hầu hết những người bị nhiễm virus Corona tại Mỹ. Các nhà khoa học tin rằng vắc xin hiện tại cũng cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các biến thể.

Hiện nay, chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Dữ liệu của CDC cho thấy, tính đến thứ Hai (1/3), Mỹ đã nhận hơn 76 triệu liều vắc xin. Đồng thời, Mỹ cũng sử dụng nhiều loại vắc xin nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng khi chia nhỏ số liệu theo dân số, dựa trên liều lượng sử dụng trên 100 người, Mỹ xếp thứ tư sau Anh, UAE và Israel, theo Our World in Data.

Trong số những người được tiêm chủng ở Mỹ có cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, theo báo cáo. Cả hai đều được tiêm phòng tại Nhà Trắng vào tháng Giêng, một cố vấn nói với New York Times và các phương tiện truyền thông khác của Mỹ.

Không rõ họ đã nhận được loại vắc xin nào, nhưng chỉ có những mũi tiêm do Pfizer và Moderna thực hiện đã được các cơ quan quản lý phê duyệt vào tháng Giêng. Một loại vắc xin tiêm một mũi thứ ba do Johnson & Johnson phát triển vừa được chấp thuận sử dụng ở Mỹ vào thứ Bảy (27/2).

Jeff Zient, điều phối viên của nhóm phản ứng virus Corona của Nhà Trắng, cho biết vắc xin J&J sẽ bắt đầu được chuyển giao "sớm nhất là vào ngày thứ Ba (2/3)". Ông cho biết khoảng 3,9 triệu liều vắc xin sẽ được phân phối trên toàn quốc trong những ngày tới.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h