Mỹ chấp thuận gia hạn 5 năm hiệp ước vũ khí hạt nhân với Nga

Thứ năm, 04/02/2021 06:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư (3/2) đã thông báo gia hạn 5 năm hiệp ước tên lửa đạn đạo New START, củng cố các giới hạn đối với các cơ chế phân phối vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga đến năm 2026.

Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết Mỹ đồng ý gia hạn 5 năm hiệp ước New START với Nga - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết Mỹ đồng ý gia hạn 5 năm hiệp ước New START với Nga - Ảnh: AP

Bài liên quan

Hiệp ước New START, được ấn định sẽ hết hạn vào cuối tuần này, đảm bảo các giới hạn đối với cả tên lửa đạn đạo trên đất liền và tàu ngầm cũng như máy bay ném bom hạng nặng.

Thỏa thuận gia hạn cho phép giám sát sự tuân thủ của Nga trong khi cung cấp "cái nhìn sâu sắc hơn về tư thế hạt nhân của Nga, bao gồm thông qua trao đổi dữ liệu và kiểm tra tại chỗ cho phép các thanh sát viên Hoa Kỳ theo dõi các lực lượng và cơ sở hạt nhân của Nga", theo một tuyên bố từ Ngoại trưởng Anthony Blinken.

Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết việc gia hạn hiệp ước New START ​​cho phép dự báo trước những nỗ lực hơn nữa về phổ biến hạt nhân.

Theo ông Blinken, Hoa Kỳ cũng sẽ "theo đuổi việc kiểm soát vũ khí để giảm bớt nguy cơ từ kho vũ khí hạt nhân hiện đại và ngày càng tăng của Trung Quốc."

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra một tuần sau khi Quốc hội Nga bỏ phiếu nhất trí gia hạn hiệp ước, được ký kết lần đầu tiên bởi Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev vào năm 2010.

Hiệp ước đảm bảo rằng Mỹ và Nga không thể triển khai hơn 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa và máy bay ném bom và cũng cho phép hai bên kiểm tra hiện trường thường xuyên.

Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã trì hoãn việc thảo luận hiệp ước cho đến năm ngoái và thêm một số yêu cầu để việc gia hạn được chấp nhận, và cuộc thương lượng đã kéo dài trong nhiều tháng.

Chính quyền Nga ủng hộ việc gia hạn mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã nói với các phóng viên vào tháng trước rằng, việc gia hạn "càng có ý nghĩa hơn khi mối quan hệ với Nga đang là đối thủ ngang ngược như hiện nay".

Bà Psaki nhấn mạnh rằng "Hiệp ước New START là hiệp ước duy nhất còn lại hạn chế các lực lượng hạt nhân của Nga và là điểm neo của sự ổn định chiến lược giữa hai nước chúng ta".

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h