Mỹ cho phép bán thịt gà nuôi trong phòng thí nghiệm

(CLO) Bộ Nông nghiệp Mỹ mới đây đã phê duyệt việc bán thịt gà được nuôi trong phòng thí nghiệm, hay cũng có thể gọi là thịt nhân tạo.

Hai công ty tại Mỹ đã được cấp phép bán thịt gà được nuôi trực tiếp từ tế bào động vật, đồng nghĩa với việc "thịt được nuôi cấy" có thể sớm được cung cấp cho người tiêu dùng tại một số nhà hàng.

my cho phep ban thit ga nuoi trong phong thi nghiem hinh 1

Ảnh: DPA

Bài liên quan

Ba Lan và Hungary cấm nhập ngũ cốc và thực phẩm từ Ukraine

Các siêu thị ở Anh cảnh báo về mối đe dọa 'đại dịch' đối với nguồn cung cấp thực phẩm

Người dân Campuchia vật lộn trong phong tỏa, thiếu thốn thực phẩm trầm trọng

Campuchia đóng cửa chợ để hạn chế COVID-19, hàng nghìn người thiếu thực phẩm

Upside Foods và Good Meat là hai công ty đầu tiên hoàn tất quá trình phê duyệt này. Tháng 11 năm ngoái, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm của 2 công ty này hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Uma Valeti, giám đốc điều hành đồng thời là người sáng lập Upside Foods, đã mô tả việc này là  "giấc mơ thành sự thật", và "một kỷ nguyên mới sắp mở ra".

“Sự chấp thuận này về cơ bản sẽ thay đổi nguồn cung thực phẩm", ông nói. "Đó là một bước tiến khổng lồ hướng tới một tương lai bền vững hơn, một tương lai bảo tồn sự lựa chọn và cuộc sống".

Thịt nuôi trong phòng thí nghiệm là gì?

Không giống thịt từ thực vật kiểu như đồ ăn chay, thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm thực sự chứa protein động vật. Nhưng không giống như thịt truyền thống, loại thịt này không đòi hỏi phải giết mổ động vật, khiến nhiều người gọi ví von rằng đây là loại thịt "có đạo đức".

Loại thịt này được nuôi từ các tế bào của một động vật sống hoặc một tế bào đã thụ tinh, sau đó thiết lập thành một ngân hàng tế bào. Các tế bào sau đó được nuôi cấy trong các bể thép và được cung cấp các chất dinh dưỡng tương tự như những gì động vật sẽ tiêu thụ.

Thịt sau đó sẽ được tạo hình miếng. Năm 2020, Singapore cấp phép cho Just Eat sản xuất thịt nhân tạo. Bất chấp sự cho phép của Mỹ, việc phân phối đại trà thịt nhân tạo sẽ không diễn ra ngay lập tức, phần lớn là do chi phí sản xuất cao.

Trong khi đó, các nhà hàng cao cấp bước đầu sẽ sử dụng loại thịt này cho các thực đơn trong tương lai.

Upside cho biết đơn hàng đầu tiên của họ đã được xử lý cho nhà hàng ba sao Michelin của Đầu bếp Dominique Crenn ở San Francisco có tên Bar Crenn, trong khi lô hàng đầu tiên của Good Meat sẽ được bán cho đầu bếp nổi tiếng Jose Andres.

Thịt nuôi nhân tạo có thân thiện với môi trường không?

Theo số liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc, sản xuất chăn nuôi chiếm 14,5% lượng khí thải nhà kính của thế giới. Thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm được coi là một sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, một nghiên cứu chưa được đánh giá ngang hàng của Đại học California vào tháng trước cho thấy loại thịt này có thể không tốt cho môi trường như người ta vẫn nghĩ.

Theo nghiên cứu, năng lượng cần thiết và khí nhà kính thải ra trong tất cả các giai đoạn sản xuất thịt nuôi trong phòng thí nghiệm có thể cao hơn "nhiều" so với thịt truyền thống. Điều này đặc biệt đúng đối với thịt bò nhân tạo.

Quốc Thiên (theo AFP, Reuters, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: