Mỹ cho phép tiêm vắc xin tăng cường Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Thứ tư, 18/05/2022 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo hôm thứ Ba (17/5) rằng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở nước này có thể nhận được một liều vắc xin Covid-19 bổ sung của Pfizer.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép trẻ em trong nhóm 5-11 được tiêm thuốc tăng cường để "tiếp tục bảo vệ chống lại Covid-19", Ủy viên FDA Robert Califf cho biết trong một tuyên bố.

my cho phep tiem vac xin tang cuong covid 19 cho tre tu 5 den 11 tuoi hinh 1

Ảnh minh họa: AFP

Một ủy ban gồm các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) dự kiến ​​sẽ họp vào thứ Năm về vấn đề này.

Trẻ em sẽ đủ điều kiện để tiêm nhắc lại ít nhất năm tháng sau khi hoàn thành các liều vắc xin ban đầu. Liều lượng là 10 microgram cho cả những mũi tiêm ban đầu và tiêm nhắc lại, so với 30 microgram cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Quyết định được đưa ra khi các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở Mỹ, với khoảng 90.000 trường hợp được báo cáo mỗi ngày. Số người nhập viện cũng tăng lên.

"Mặc dù phần lớn trường hợp Covid-19 có xu hướng ít nghiêm trọng hơn ở trẻ em so với người lớn, nhưng làn sóng Omicron đã chứng kiến ​​nhiều trẻ em mắc bệnh và phải nhập viện hơn, và trẻ em cũng có thể bị ảnh hưởng lâu dài hơn, ngay cả sau khi ban đầu chỉ có triệu chứng bệnh nhẹ”, Califf nói.

Theo số liệu của CDC, Mỹ có khoảng 28 triệu trẻ em trong độ tuổi 5-11. Trong số này, có 4,8 triệu em đã bị nhiễm Covid-19, dẫn đến khoảng 360 ca tử vong. Nhóm tuổi này đã đủ điều kiện để nhận hai liều vắc xin Pfizer ban đầu kể từ tháng 11 năm 2021, nhưng chưa đến 30% trong số này đi tiêm chủng.

Trẻ em dưới 5 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm chủng, nhưng một hội đồng chuyên gia độc lập dự kiến ​​nhóm họp vào tháng 6 để xem xét dữ liệu thử nghiệm lâm sàng từ Pfizer và Moderna về nhóm tuổi này.

Mai Vân (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h